Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18

Thứ Sáu, 31/08/2012, 15:17
Dự kiến, ASIAD 18 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019 tại Hà Nội, dự kiến sẽ có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự với số lượng khoảng 10.000 HLV, VĐV và thi đấu 35 môn thể thao.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch vận động đăng cai ASIAD 18. Theo đó, Việt Nam sẽ chuẩn bị hồ sơ gửi Hội đồng Olympic châu Á, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Ban vận động sẽ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao- Du lịch làm trưởng ban.

Dự kiến, ASIAD 18 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019 tại Hà Nội. Ngoài Hà Nội, 14 địa điểm tổ chức phụ của ASIAD 18 là TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam và Phú Thọ.

ASIAD 18 dự kiến sẽ có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự với số lượng khoảng 10.000 HLV, VĐV và thi đấu 35 môn thể thao

Khánh Vy
.
.
.