U19 Thái Lan - U19 Việt Nam (6 - 0)

Thứ Sáu, 04/09/2015, 18:30
U 19 Thái Lan giành chức vô địch khi đánh bại U 19 Việt Nam với tỷ số 6-0. 

92': Hết giờ. Chung cuộc Thái Lan giành chiến thắng 6-0 trước Việt Nam

89': 6-0. Việt Nam hoàn toàn vỡ trận. Anon Amornlertsak có cú đúp

Thái Lan dễ dàng ghi thêm 5 bàn trong hiệp 2 khi đã hóa giải được hàng thủ Việt Nam.

88': Penalty cho Thái Lan. Trọng Đại bị thổi phạt. 5-0 cho Thái Lan. Anon Amornlertsak dễ dàng lập công.

85': Quang Hải có cơ hội dứt điểm đối mặt nhưng thủ môn U19 Thái Lan là người giành chiến thắng.

83':Vào! Worachit Kanitsribumphen lập cú đúp sau pha xử lý cá nhân trong vòng 16m50 của U19 Việt Nam. Với thành tích này của tiền đạo Thái Lan gần như chắc ngôi vua phá lưới tại giải này khi đã có 6 bàn thắng.

79’: Ritthidet vừa có cú sút buộc Thanh Tuấn phải đẩy bóng đi vọt xà.

77': Việt Anh có pha chọn chỗ chính xác để cản phá cú sút của Limwatthana sau khi thủ môn Thanh Tuấn rời khung thành.

74': Trọng Hóa sút phạt hàng rào từ cự ly 25 mét đưa bóng xoáy vào góc cao nhưng thủ thành U19 Thái Lan xuất sắc bay người cản phá.

Các cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn thắng thứ 3. Ảnh: VNE.

70': Duy Khánh vừa ngã trong vòng cấm Thái Lan nhưng trọng tài Malaysia không thổi phạt đền.

68: Vào. Phensawat dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Thanh Tuấn. 3-0 cho Thái Lan. 

63': Bóng chạm xà ngang khung thành Việt Nam sau cú sút phạt hàng rào từ cự ly 20m của Limwatthana .

60': U19 Việt Nam thay người. Hoàng Nam vào thay cho Tiến Dụng.

Thái Lan vẫn có đẳng cấp cao hơn Việt Nam. Ảnh: VNE.

57': Vào! Suksan Mungpao bật tường với Phensawat sau đó lao xuống đánh bại thủ môn Thanh Tuấn trong tư thế đối mặt.

56': Phensawat tung cú sút căng trong vòng 16m50 nhưng không thắng được thủ môn Thanh Tuấn.

54': Từ bên cánh phải, Tấn Tài treo bóng khiến thủ môn U19 Thái Lan phải bay người đẩy bóng chạm xà ngang ra ngoài.

Hàng thủ Việt Nam đã bị người Thái Lan hóa giải. Ảnh: VNE.

53' : U19 Việt Nam thay Minh Dĩ bằng Quang Hải.

51’: Ngay sau đó Việt Nam trả lời bằng một đường lên bóng bên cánh phải, tiếc là Đức Chinh đệm bóng trượt.

50':  Phensawat dứt điểm sát khung thành đưa bóng vào cạnh lưới Việt Nam sau một pha tấn công nhanh của Thái Lan

47':  Một pha tấn công của Thái Lan tuy nhiên thủ môn Việt Nam kịp thời băng ra cản phá. Một cầu thủ áo xanh bị đau và đang nằm sân sau tình huống đó.

Hiệp 2 bắt đầu

45+ 1': Hết hiệp 1. 

44': Vào. Kanitsribumphen dứt điểm, bóng đập chân Việt Anh đổi hướng bay vào lưới. 1-0 cho Thái Lan.  

Thái Lan tỏ ra nhỉnh hơn so với Việt Nam trong hiệp 1. Ảnh: VNE.

38': Nguy hiểm cầu thủ số 17 của Thái Lan phá bẫy việt vị đột phá vào vòng cấm, rất may thủ thành Thanh Tuấnkịp thời can thiệp.

37’: U19 Thái Lan thay người: Imura nhường chỗ cho Wachpir

Càng về cuối hiệp 1, Thái Lan càng tăng cường sức ép. Ảnh: VNE.

35': Lâm Thuận ra sân , vào thay là Tiến Linh

29': Thái Lan đang khoét sâu vào phía cánh trái của U19 Việt Nam vốn do Tấn Tài trấn thủ .

27’: Nguy hiểm. Ritthidet đột phá tung cú dứt điểm ngay trong vòng cấm của U19 Việt Nam. May mắn là cú sút của cầu thủ mang áo số 11 bên phía Thái Lan đưa bóng ra ngoài cầu môn.

Tình huống nguy hiểm của hàng thủ Việt Nam. Ảnh: VNE.

  Tình huống quay chậm sau đó cho thấy tiền đạo Thái Lan đã việt vị tuy nhiên trợ lý trọng tài lại không căng cờ báo.

25': Thái Lan được hưởng phạt góc dù thủ môn Việt Nam đã ôm gọn bóng.

22': Phensawat có bóng bên cánh trái trong tư thế trống trải. Tuy nhiên hậu vệ Việt Nam kịp thời cản phá.

17':  Phensawat tung chân dứt điểm một chạm sau cú tạt bên cánh phải nhưng cú tiếp xúc không tốt khiến bóng đi ra ngoài khung thành U19 Việt Nam.

CĐV với màn pháo sáng cổ vũ trên sân vận động quốc gia Lào. Ảnh: VNE.

15': Ngay sau đó một cầu thủ Thái Lan cũng ngã trong vòng cấm Việt Nam tuy nhiên trọng tài cũng không thổi phạt đền.

14': Đức Chinh vừa ngã trong vòng cấm Thái Lan nhưng không có penalty cho đội bóng áo đỏ.

13': Văn Hào dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm  của Văn Hào đập chân đội bạn khiến thủ thành Thái Lan không khó khăn gì để bắt được bóng.

10': Trận chung kết U19 Đông Nam Á diễn ra căng thẳng ngay từ đầu trận, cầu thủ 2 đội quá hiểu nhau nên không cần một sự thăm dò nào.

8': Nguy hiểm! Trọng Đại va chạm với đồng đội là thủ môn Thanh Tuân ngay sát vòng cấm, rất may là cầu thủ Thái Lan không kịp chớp thời cơ.

6': Lâm Thuận vừa có cú tạt biên vào rất hiểm nhưng vẫn không đưa bóng qua được thủ thành Thái Lan.

4': Mungpao đi bóng vào trung lộ và dứt ra ngoài khung thành U19 Việt Nam. Theo thống kê, 5/7 cầu thủ ghi bàn cho U19 Thái Lan ở giải này đều đá chính. Chỉ có Jansuwan và Wachpirom dự bị.

3': Trọng Hóa vừa bị phạm lỗi nhưng không có chiếc thẻ nào bị rút ra cho cầu thủ Thái Lan.

Trận đấu bắt đầu:Thái Lan là đội giao bóng trước.

Các cầu thủ U19 Việt Nam hát vang Quốc ca trong lễ chào cờ trước trận. Ảnh: VNE.
Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên sân vận động quốc gia Lào. Ảnh: VNE.

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Duy Khánh, Minh Di, Lâm Thuận, Đức Chinh.

U19 Thái Lan: Philakhlang, Kansangwet, Mungpao, Umwatthana, Phensawat, Sompim, Imura, Promsupa, Marhasaranukun, Kanitsribumphen, Amornlertsak.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, U19 Việt Nam không thua U19 Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức

U19 Việt Nam có tiếp tục thăng hoa trong trận chung kết. Ảnh: VTV.

Tính riêng ở giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam hoà 2, thua 3 trước U19 Thái Lan.

U19 Việt Nam mới chỉ đụng U19 Thái Lan một lần ở chung kết. Hai đội hoà nhau ở thời gian thi đấu nhưng sau đó U19 Thái Lan thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu.

Không giành được nhiều sự quan tâm như lứa đàn anh nhưng tuyển U19 vẫn thi đấu đầy xuất sắc. Ảnh: VNE.

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, U19 Việt Nam đều thắng U19 Thái Lan với nòng cốt là lứa cầu thủ HA.GL – Arsenal JMG.

Tiền đạo Hà Đức Chinh của U19 Việt Nam là cầu thủ hiện ghi nhiều bàn nhất giải với 5 pha lập công. Xếp ngay sau là đội trưởng Worachit của Thái Lan với 4 bàn thắng.

Worachit trong màu áo Leicester City

Đội trưởng Worachit Kanitsribampen hiện là chân sút số 1 của U 19 Thái Lan, anh từng thử việc 2 tuần tại CLB Leicester City.

Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Huy, Trọng Hóa, Duy Khánh, Tiến Linh, Đức Chinh.

U19 Thái Lan: Chakhon, Arthit, Sansern, Ritthidet, Wisarut, Saringkan, Jakkit, Meechok, Sirapop, Worachit, Anon.

Bình Nguyễn
.
.
.