Trần Công Minh nhận chức HLV phó CLB Đồng Tâm Long An

Thứ Hai, 17/12/2007, 09:09
Trở về sau SEA Games 24, cựu trợ lý HLV trưởng cho ông A. Riedl - Trần Công Minh - đã chính thức trở thành HLV phó của CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) bằng lễ ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm vào sáng qua, 16/12.

Đây có thể được xem là một trong những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trước mùa bóng mới dù không liên quan đến mua bán cầu thủ, nhất là trong bối cảnh bóng đá VN đang cần đào tạo, trui rèn một thế hệ HLV trẻ nội địa sẵn sàng cho mục tiêu đưa môn thể thao vua tiến lên sau cú sốc ở Korat vừa qua.

ĐTLA lo cho tương lai

Theo các nguồn tin, ĐTLA đã liên hệ với Công Minh cách đây 2 tháng khi biết anh hết hợp đồng với LĐBĐ VN ngay sau SEA Games 24 (do đội U23 quốc gia hết làm nhiệm vụ). Ngay khi đặt vấn đề về việc bổ sung Trần Công Minh vào thành phần ban huấn luyện, ông Calisto đã đồng ý ngay lập tức.

Giám đốc điều hành CLB ĐTLA, ông Phạm Phú Hòa, cho biết lý do bổ sung cựu hậu vệ đội tuyển quốc gia vào thành phần ban huấn luyện đội á quân V-League: “Để chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho mùa giải 2008, đồng thời cũng nhằm đào tạo lực lượng HLV kế thừa có thể đảm nhận công tác huấn luyện mang tính lâu dài không chỉ cho CLB mà còn cho bóng đá VN, ĐTLA quyết định mời HLV Trần Công Minh về để giúp HLV trưởng H. Calisto cũng như học hỏi kinh nghiệm từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha”.

Thời hạn hợp đồng là 5 năm và HLV Trần Công Minh sẽ nhận nhiệm vụ HLV phó cho ông Calisto. Cũng theo ông Hòa, việc bổ sung trên nhằm củng cố, giúp hệ thống đào tạo ở CLB được xuyên suốt hơn; còn HLV phó Huỳnh Ngọc San, với khả năng và bề dày kinh nghiệm huấn luyện, sẽ được giao trách nhiệm đào tạo tuyến trẻ, trong đó có nhiệm vụ đưa đội Sơn ĐTLA lên hạng nhất vào mùa giải 2008.

Ngay sau lễ ký hợp đồng với CLB Đồng Tâm Long An, HLV phó Trần Công Minh đã được Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng trao ngay chiếc mũ bảo hiểm. Theo lãnh đạo CLB, họ thông qua hình ảnh của Công Minh để kêu gọi các thành viên trong CLB thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước.

Hạnh phúc khi làm việc với người tài

Đến với cương vị mới, HLV Trần Công Minh thổ lộ: “Đây là một thách thức không nhỏ khi ĐTLA là một CLB chuyên nghiệp luôn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, đây cũng là vinh dự không thể bỏ qua vì được làm cộng sự cho một chuyên gia như ông Calisto là một cơ hội để tôi học hỏi, trui rèn năng lực”.

Chủ tịch CLB ĐTLA, ông Võ Quốc Thắng nhận xét: “Chúng tôi kỳ vọng với phong cách chuẩn mực của một cầu thủ năm xưa cùng với sự trưởng thành rất nhiều về sau này trong vai trò huấn luyện, Trần Công Minh sẽ đem lại luồng sinh khí mới đưa ĐTLA trở lại vị trí số 1 của bóng đá VN”.

Còn theo giới chuyên môn, sự điềm đạm của Công Minh cũng sẽ góp phần giúp HLV Calisto giảm được tính nóng nảy mà nhờ đó, ĐTLA có thể sẽ không mất điểm trong mắt các trọng tài.

Ông Calisto sẽ kéo dài hợp đồng

Với việc đồng ý nhận Trần Công Minh làm trợ lý mới, HLV Calisto khẳng định cam kết gắn bó với ĐTLA thêm một thời gian nữa dù mùa trước, có nhiều động thái cho thấy chuyên gia Bồ Đào Nha dường như không còn động lực với bóng đá VN sau 5 mùa bóng thành công cùng ĐTLA. Dự kiến CLB ĐTLA và HLV Calisto sẽ kéo dài hợp đồng thêm 2 năm, đến năm 2009, ngay trong lễ xuất quân cho mùa bóng mới của đội vào ngày 2/1/2008.

ĐTLA cũng đang hy vọng đơn xin nhập tịch của thủ môn Fabio Santos sẽ được giải quyết sớm trước khi ban tổ chức V-League gút lại danh sách đăng ký cầu thủ dự giải. Khi đó, đội đương kim á quân sẽ có thêm một vị trí ngoại trong đội hình (nhiều khả năng là một trung vệ hoặc tiền vệ), ngoài 2 suất ưu tiên cho tiền đạo Tshamala và Antoino Carlos. Đến thời điểm này, mọi thủ tục xin nhập tịch của thủ môn người gốc Brazil này đã hoàn tất và đang được Bộ Tư pháp xem xét để chuyển cho Chủ tịch nước.

Tuyển VN cần Calisto? Sẵn sàng!

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, sau thất bại nặng nề của tuyển U23 VN tại SEA Games 24, bên cạnh việc xây dựng lại một lớp thế hệ cầu thủ trẻ mới, thì ngay trong năm 2008, bóng đá VN lại cần phải sớm chuẩn bị một lực lượng cho đội tuyển quốc gia để tham gia AFF Cup lần thứ 7 vào cuối năm.

Trong bối cảnh hiện nay, việc LĐBĐ VN tìm kiếm một HLV trưởng mới quả là điều khó khi yêu cầu người kế vị ông Riedl cần phải có tài và am hiểu bóng đá VN. Với 2 điều kiện này, rõ ràng HLV trưởng ĐTLA Calisto tiếp tục trở thành ứng cử viên hàng đầu, nhất là khi ông từng dẫn dắt tuyển VN đoạt HCĐ Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup) 2002 với đội hình không thật sự mạnh, hơn nữa lại là người nổi tiếng truyền được “lửa” cho học trò thi đấu hết khả năng.

Về khả năng HLV Calisto trở lại với tuyển VN, lãnh đạo CLB ĐTLA không đưa ra lời bình luận nào. Tuy nhiên, theo ông Võ Quốc Thắng, nếu LĐBĐ VN đặt vấn đề thì CLB sẵn sàng vì lợi ích quốc gia để cho ông Calisto nắm đội tuyển.

Theo T.T. (Người lao động)

.
.
.