Thể thao Công an nhân dân: Giữ vị trí đơn vị mạnh toàn quốc

Thứ Sáu, 17/06/2011, 15:22
Dù không được đầu tư "khủng" như các đơn vị Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội… song thể thao CAND luôn chứng tỏ được vị thế của mình khi giữ vững vị trí top 10 đơn vị dẫn đầu toàn quốc.

Những cái tên như Nguyễn Mạnh Tường, Đặng Lê Ngọc Mai, Nguyễn Thị Hoài Thu, Vương Đình Khanh… đã trở thành niềm tự hào chung của thể thao Việt Nam. Năm 2011, mục tiêu cao nhất của thể thao CAND là chinh phục đỉnh cao của SEA Games 26.

Do tính chất đặc thù, điểm mạnh của thể thao CAND vẫn là các bộ môn thiên về tính ứng dụng: bắn súng, taekwondo, karatedo, pencak silat, wushu… Trong những năm qua, thể thao CAND đã đóng góp nhiều vào thành tích chung của thể thao quốc gia. Nếu năm 2004, thể thao CAND chỉ có 13 đội tuyển tham gia hệ thống thi đấu quốc gia thì đến năm 2010 đã tăng lên 20 đội tuyển. Tất cả các đội tuyển đều được tổ chức ở cả 3 tuyến: tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến thi đấu chính thức. Nhờ đó các tuyến VĐV liên tục được bổ sung, thay thế. Tại các đấu trường quốc gia, thể thao CAND luôn thể hiện được vị trí nổi bật. 

Các hoạt động thể thao phong trào được đẩy mạnh trong toàn lực lượng nhằm rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Các đơn vị đã xây dựng CLB thể dục thể thao làm nơi tập luyện cho cán bộ, chiến sĩ. Năm 2004, toàn lực lượng mới có 162 CLB thì tới năm 2010 đã có 301 CLB thuộc 64 đơn vị địa phương. Các CLB được tổ chức theo nguyên tắc tự quản, tự chịu trách nhiệm về hoạt động và tự túc kinh phí.

Mỗi năm, các đơn vị địa phương tổ chức khoảng 300 cuộc thi đấu thể thao. Riêng năm 2010 đã có 350 cuộc thi, thu hút hơn 50.000 vạn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó các đơn vị tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham gia các cuộc thi đấu thể thao qui mô toàn ngành do Bộ Công an tổ chức. Trung bình mỗi năm, Bộ Công an tổ chức từ 3-4 giải đấu, thu hút từ 1.200 - 1.500 VĐV. Định kỳ 2 năm, Tổng cục XDLL CAND lại tổ chức Giải bắn súng, võ thuật taekwondo toàn lực lượng.

Hoạt động phong trào nổi bật của thể thao CAND là các kì Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc". Đại hội lần V (2005) tổ chức thi đấu 9 môn thể thao với sự tham gia của hơn 3.000 VĐV tiêu biểu của 75 đơn vị địa phương trên cả nước. Năm 2010, Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần VI tổ chức thi đấu 13 môn, thu hút gần 5.000 VĐV tiêu biểu của 80 đơn vị tham dự. Từ năm 2005 tới nay, Bộ Công an tổ chức thành công 2 giải đấu thể thao quốc tế là Giải bóng chuyền các nước ASEAN và Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng - Cup Báo Công an nhân dân năm 2007. Các hoạt động thể thao đối ngoại trên đã tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa Công an Việt Nam và Công an, Cảnh sát các nước ASEAN.

Cơ sở vật chất, kinh phí đầu tư phục vụ cho công tác thể dục thể thao toàn lực lượng Công an cũng được tăng cường. Trước năm 2004, toàn lực lượng chỉ có 85 cán bộ TDTT và 407 cán bộ huấn luyện võ thuật, 391 cán bộ huấn luyện bắn súng. Đến năm 2010, đã tăng lên 215 cán bộ TDTT và 686 cán bộ huấn luyện võ thuật, 636 cán bộ huấn luyện bắn súng. Cơ sở vật chất được bổ sung, hiện nay đã có 110 nhà tập, 39 trường bắn, 181 sân quần vợt, 111 sân bóng đá, 13 bể bơi…

 Đại tá Nguyễn Hiền Lương - Trưởng phòng TDTT (Cục Công tác chính trị, Tổng cục XDLL CAND) khẳng định: "Mục tiêu trước mắt của thể thao CAND là chinh phục đỉnh cao SEA Games 26 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Indonesia. Hiện tại, tất cả VĐV của thể thao CAND đang tích cực luyện tập để có thành tích tốt nhất đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam"

Khánh Vy
.
.
.