Thành Lương nhận Quả bóng Vàng với điểm thắng áp đảo

Thứ Sáu, 07/05/2010, 11:43
Tiền vệ của đội hạng Nhất Hà Nội ACB chiến thắng trong cuộc bình chọn Cầu thủ bóng đá Việt Nam hay nhất năm 2009, bỏ cách Vũ Phong 56 điểm. Tấn Trường giành quả bóng Đồng, trong khi Công Vinh chỉ có 16 điểm.

Phạm Thành Lương lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng với 301 điểm, đứng trên tiền vệ Vũ Phong (245 điểm) và thủ môn Tấn Trường (197 điểm). Công Vinh - từng ba lần đoạt phần thưởng cao quý này - chỉ có 16 điểm ở cuộc bình chọn năm nay. Kết quả kiểm phiếu được Ban tổ chức - Báo Sài Gòn Giải Phóng - công bố sáng nay tại TP HCM. Thang điểm bình chọn là 3-2-1 cho các vị trí Quả bóng Vàng - Bạc - Đồng. BTC phát ra 138 phiếu cho các phóng viên cùng các chuyên giá bóng đá, và thu lại 136 phiếu hợp lệ.

Thành Lương (trái) tại SEA Games 2009. Ảnh: VNE.

Tiền vệ nhỏ con nhưng khéo léo Thành Lương đã có một số trận thi đấu rất hay trong màu áo đội tuyển quốc gia hồi năm ngoái ở vòng loại Asian Cup 2011, dù đội không giành vé vào vòng chung kết. Trong vai trò thủ quân, anh cũng góp phần công lớn vào thành tích HC bạc của U23 quốc gia ở kỳ SEA Games tại Lào (thua Malaysia ở chung kết). Anh là một trong số ít các cầu thủ duy trì được phong độ tốt ở cả đội tuyển, U23 lẫn CLB trong năm 2009. Một năm trước anh đã thắng giải Cầu thủ trẻ hay nhất 2008 nhờ tỏa sáng cùng đội tuyển đoạt chức vô địch AFF Cup.

Nguyễn Vũ Phong cũng được đánh giá rất cao và xứng đáng với phần thưởng Quả bóng Bạc lần này, thậm chí có nhiều nhà chuyên môn và phóng viên bầu anh vào vị trí nhận Quả bóng vàng. Là tiền vệ nhưng anh đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng cho tuyển quốc gia và CLB Bình Dương năm ngoái, cùng CLB vào tới bán kết AFC Cup 2009 (Cup C2 châu Á). Thành tích này cũng từng giúp cầu thủ gốc Vĩnh Long đoạt danh hiệu Chiếc giày Đồng 2009, đứng sau Kesley Alves (Bình Dương) và Đình Tùng (Thanh Hóa) ở cuộc đua chân sút xuất sắc năm qua.

Với 75 phiếu ủng hộ trong tổng số 136 phiếu hợp lệ, tiền vệ Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An) trở thành Cầu thủ trẻ hay nhất năm qua, chiến thắng Đình Tùng - tiền đạo của Thanh Hóa. Trọng Hoàng đã cùng SLNA giành HC đồng V-League 2009, và được coi là trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games năm ngoái nhưng không đóng góp được hết khả năng vì chấn thương kéo dài.

Gaston Merlo giành giải Cầu thủ ngoại hay nhất với 66 phiếu ủng hộ trong tổng số 136 phiếu hợp lệ. Tiền đạo của đội đương kim vô địch quốc gia Đà Nẵng là Vua phá lưới V-League 2009. Nhạc trưởng Leandro của Hải Phòng đứng thứ hai ở hạng mục bình chọn này.

Ở giải dành cho nữ, tiền đạo Đoàn Thị Kim Chi (TP HCM) giành Quả bóng vàng với 309 điểm, cũng bỏ xa người đứng thứ hai là thủ môn Kiều Trinh (215 điểm) và Đào Thị Miện (108 điểm).

Trước đó Ban tổ chức - Báo Sài Gòn Giải Phóng, công bố 10 ứng cử viên nam gồm: Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương), Vũ Như Thành (Bình Dương - Ninh Bình), Nguyễn Minh Phương (Đồng Tâm Long An), Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp), Lê Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa), Mai Tiến Thành (Ninh Bình), Lê Công Vinh (Hà Nội T&T).

Những cầu thủ nam từng đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam:

Lê Huỳnh Đức (1995)
Võ Hoàng Bửu (1996)
Lê Huỳnh Đức (1997)
Nguyễn Hồng Sơn (1998)
Trần Công Minh (1999)
Nguyễn Hồng Sơn (2000)
Võ Văn Hạnh (2001)
Lê Huỳnh Đức (2002)
Phạm Văn Quyến (2003)
Lê Công Vinh (2004)
Phan Văn Tài Em (2005)
Lê Công Vinh (2006)
Lê Công Vinh (2007)
Dương Hồng Sơn (2008)

Theo VnExpress.net
.
.
.