Quanh việc CLB Hà Nội chuyển địa bàn vào TP HCM: Khai tử, khai sinh
Thực ra những thông tin về một sự chuyển đổi như vậy đã xuất hiện ngay từ trước thềm V.League 2016, nhưng khi V.League diễn ra, CLB Hà Nội vẫn đá khai mạc ở sân nhà Hàng Đẫy thì ai cũng cho rằng đây chỉ là những đồn đoán không hơn không kém.
Cần nhắc lại, ở vòng 1 V.League, với mục tiêu "tri ấn khán giả Hà Nội", CLB Hà Nội còn mở toang cửa sân Hàng Đẫy để khán giả theo dõi trận đấu giữa mình với Hoàng Anh Gia Lai. Rất tiếc, đấy lại là trận đấu thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vỡ trận từ nửa cuối hiệp 2, và thua đậm 0-5. Cho đến thời điểm ấy, HLV Nguyễn Đức Thắng và các học trò chỉ buồn vì một trận ra quân không như ý, chứ tuyệt nhiên, tuyệt đối không suy nghĩ gì đến chuyển mình bị chuyển địa bàn hoạt động.
Phải đến sau vòng đấu thứ 2, khi CLB Hà Nội thắng Đồng Tháp 1-0 trên sân Cao Lãnh thì thông tin này mới chính thức được các cầu thủ và BHL bàn tán, đến nỗi HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã phải lên facebook cá nhân, viết một dòng trạng thái kêu gọi các cầu thủ tập trung thi đấu, và phải xác định đã là cầu thủ thì sẵn sàng thi đấu hết mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuyệt đối tránh việc để phân tán tư tưởng bởi những thứ ngoài chuyên môn.
| Thầy trò HLV Đức Thắng bất ngờ trước việc "chuyển nhà" vào Nam. |
Cách đầy 2 hôm thì thông tin CLB Hà Nội sẽ chuyển địa bàn vào TP HCM từ sau vòng 4 V.League - thời điểm V.League tạm nghỉ, nhường sân cho ĐTQG đá nốt 2 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á được những người trong cuộc chính thức xác tín.
Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không cho phép một CLB chuyển đổi chủ sở hữu trong thời điểm giải đấu đang diễn ra, nhưng nếu vẫn giữ chủ sở hữu, mà chỉ chuyển đổi địa bàn hoạt động thì lại không phạm luật. Chính vì vậy mà khi trả lời báo giới, chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Giang Đông đã phải nhấn đi nhấn mạnh tới việc "chúng tôi chỉ chuyển địa bàn hoạt động từ Hà Nội vào TP HCM, và vẫn giữ nguyên chủ sở hữu".
Lý do chuyển đổi được đưa ra là ở một địa bàn có đời sống kinh tế sôi nổi như TP HCM, CLB sẽ nhận được nhiều sự tài trợ, góp sức cần thiết hơn, từ đó dễ bề hoạt động, phát triển hơn so với ở Hà Nội.
Tuy nhiên theo giới quan sát thì có thể đó chỉ là lý do bề mặt. Lý do sâu xa có thể nằm ở chỗ, ở Hà Nội đã có một HN.T&T định hình bản sắc và gianh tới 2 chức vô địch V.League suốt 6 năm qua, và cả HN.T&T lẫn CLB Hà Nội được cho là đều có sự ảnh hưởng nhất định của một ông bầu. Điều này dẫn đến những dị nghị không hay từ dư luận làng bóng và từ chính các CLB khác đang tham dự V.League. Trong khi đó TP HCM hiện tại đang là một vùng trắng trên bản đồ V.League.
Theo kế hoạch, CLB TPHCM đang thi đấu ở giải hạng Nhất đặt mục tiêu lên chơi V.League trong năm 2017, nhưng thực tế đội bóng có thực hiện được mục tiêu, để TP HCM có được một CLB tại V.League hay không lại là câu hỏi lớn. Do đó việc đưa CLB Hà Nội vào TP HCM, đồng thời đổi tên thành "CLB Sài Gòn Hà Nội" được cho là một con tính giúp cả hai bên cùng có lợi.
Và như thế, có tới 90% khả năng chỉ sau 4 vòng đầu tiên V.League, một cái tên lần đầu xuất hiện ở V.League sẽ bị xoá sổ, và một cái tên mới hiện hình. Đúng là chuyện chỉ có ở bóng đá Việt Nam.
|
Đã từng "bốc" cả một đội bóng vào Nam Trước đây từng có chuyện Liên đoàn bóng đá TP HCM "bốc" nguyên cả một đội Quân Khu 4 từ Nghệ An vào địa bàn mình, rồi đổi tên thành Navibank Sài Gòn. Giới lãnh đạo bóng đá thành phố khi ấy hy vọng Navibank Sài Gòn vừa phát huy được cái chất "bóng đá nhà binh" của QK4 năm ngoái, vừa dần dần khôi phục lại niềm tự hào của bóng đá thành phố, nhưng sự thực một Navibank Sài Gòn mất xác, mất luôn cả hồn đã thi đấu rệu rã và chỉ trong một thời gian ngắn sau đã vội vàng khai tử. Sau đó lại có sự xuất hiện đột ngột của CLB Sài Gòn Xuân Thành của anh em nhà bầu Thuỵ - một cặp bầu lạ lùng, kỳ dị nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với hàng loạt những quyết sách khiến cả làng...dựng ngược. Sài Gòn Xuân Thành hài hước tới nỗi có năm đá ở V.League bằng một cái tên nhưng lại đá ở AFC Cup châu Á bằng một cái tên khác. Sau hàng loạt trận đấu bất thường, Sài Gòn Xuân Thành đã bị Ban Kỷ luật VFF trừ 4 điểm, và như chỉ đợi có thế, lãnh đạo CLB lấy đó làm cớ dỗi hờn, rồi giải thể luôn đội bóng. Tất cả những điều này cho thấy, những cái tên vay mượn. |
