Quan điểm của Lê Công Vinh

Thứ Năm, 19/06/2014, 00:15
"Chile thực lực không yếu, nhưng so với Tây Ban Nha vẫn là một trời một vực. Vấn đề là các nhà đương kim vô địch thế giới có vượt qua cuộc khủng hoảng tâm lý sau trận thua sốc 1-5 trước Hà Lan để chơi với đúng thực lực của mình hay không?

Theo quan điểm của tôi, Tây Ban Nha sẽ vượt qua được khó khăn, sẽ không đi vào vết xe đổ nhà đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng như ĐT Pháp tại World Cup 2002. Bởi Xavi, Iniesta, Fabregas... đều là những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chinh chiến, họ không thuộc dạng thấy khó khăn là mềm lòng. Thêm vào đó, tôi tin một chiến lược gia lão luyện như Del Bosque biết cách làm liệu pháp tâm lý cho các học trò.

Do đã có 3 điểm trong trận ra quân, Chile sẽ có tâm lý tốt. Họ sẽ chủ động phòng ngự chắc chắn, chờ đợi Tây Ban Nha nôn nóng để phản công. Nhưng khó có chuyện thầy trò Del Bosque lặp lại sai lầm như trong trận Hà Lan, giúp những đường phản công của đối thủ trở nên hiệu quả.

Tây Ban Nha sẽ thắng - tôi tin vậy".

Đội hình dự kiến

A.K. (ghi)
.
.
.