PVF sẽ khiếu kiện Ban tổ chức giải bóng đá U13

Thứ Sáu, 12/07/2013, 13:51
Sau khi nhận được Công văn số 75/CV-BNĐ về việc đình chỉ đội bóng U13 PVF tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cup Yamaha 2013 với một lý do không khách quan và thiếu trung thực, lãnh đạo đội bóng U13 PVF đã không chấp nhận quyết định đình chỉ thi đấu của BTC giải và tuyên bố sẽ tiếp tục khiếu nại tới các cơ quan liên quan chức năng; đồng thời sẽ khởi kiện theo đúng tinh thần pháp luật để mang lại công bằng và sự trong sáng cho tinh thần cao thượng trong thi đấu thể thao.

Tại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cup Yamaha 2013 đang khởi tranh tại Nha Trang (Khánh Hòa), đội bóng U13 PVF (thuộc Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam) đã lọt vào bán kết sau khi vượt qua TP.HCM 2-1 ở tứ kết chiều 10/7/2013. Tuy nhiên, ngay sau đó, BTC giải đã bất ngờ có quyết định đình chỉ việc tiếp tục tham gia giải của đội bóng U13 với lý do nghi ngờ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn (số 8 của PVF) “cao to và già dặn hơn so với tuổi”.

Cụ thể hơn, BTC đưa ra bằng chứng: bằng “biện pháp nghiệp vụ” đã ghi âm lại lời xác nhận của bà Hoàng Thị Tuyến – mẹ của cầu thủ này, cho rằng: Cháu Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1999 (thay vì năm 2000 - mới đủ điều kiện tham dự giải). Tuy nhiên, PVF khẳng định: Quyết định này là hoàn toàn thiếu căn cứ và mang đầy tính tiêu cực, bởi các lý do sau:

Theo thông lệ, khi một vận động viên (VĐV) bị nghi ngờ gian lận tuổi thì BTC có quyền đình chỉ thi đấu đối với VĐV đó để tiếp tục điều tra, xử lý; song, chỉ vì nghi ngờ này, BTC đã quyết định loại bỏ PVF ra khỏi giải là quá vội vàng.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc điều hành PVF, cho biết: “BTC chỉ dựa vào băng ghi âm lời nói của mẹ cầu thủ này để loại đội PVF là không thỏa đáng. Đó là chưa nói tới sự chính xác của việc xác nhận này thế nào (vì chính mẹ của Nguyễn Hồng Sơn sẵn sàng đứng ra đối chất, khẳng định Sơn sinh năm 2000 và tố cáo nhiều hành vi không minh bạch khác). Bởi muốn xem xét lý lịch cầu thủ phải dựa vào hồ sơ, giấy tờ có chứng thực chứ không thể căn cứ vào những luồng thông tin không kiểm chứng. Hồ sơ của Nguyễn Hồng Sơn, chúng tôi có đầy đủ từ học bạ, khai sinh, hộ khẩu cùng các loại giấy tờ liên quan khác đều xác nhận cầu thủ này sinh năm 2000 và có sự chứng thực của cơ quan Nhà nước. Chúng tôi không tự ý làm giả những chuyện đó được”.

Nhận thấy thông tin mà BTC đưa ra, nghi ngờ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn gian lận tuổi tác cùng với một số lý do không khách quan và thiếu cơ sở khoa học, PVF đã có công văn phản hồi, không chấp nhận quyết định đình chỉ thi đấu với cả PVF của BTC Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Cup Yamaha 2013 và quyết định sẽ kiện BTC giải lên các cơ quan chức năng, để mang lại công bằng và trong sáng đúng với tinh thần cao thượng trong thi đấu thể thao

PV
.
.
.