Navas là số 1

Thứ Hai, 07/07/2014, 10:55
Tim Howard của Mỹ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở trận găp Bỉ tại vòng 16 đội với 15 lần cản phá thành công các tình huống dứt điểm của đối phương nhưng người gác đền xuất sắc nhất World Cup 2014 tới thời điểm này phải là Navas của Costa Rica.

Trong trận tứ kết với Hà Lan, Navas có 7 tình huống cứu thua xuất sắc giúp anh lần thứ 3 tại World Cup 2014 được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Với 3 lần đạt danh hiệu này, Navas rõ ràng là số 1 bởi xuất sắc như Tim Howard của Mỹ, Ochoa của Mexico cũng chỉ 2 lần đạt danh hiệu này thôi. Còn Cesar (Brazil), Rais (Algeria), Buffon (Italia) mỗi người 1 lần.

Một con số khác chứng minh Navas là thủ thành số 1 tại World Cup sau vòng tứ kết, đó là anh đã bắt tổng cộng 510 phút (tính cả thời gian của hiệp phụ) và chỉ để lọt lưới 3 bàn, trung bình 170 phút/bàn. Xếp thứ 2 là Neuer của ĐT Đức với 480 phút bắt bóng, để lọt lướt 3 bàn, trung bình 160 phút/bàn. Tiếp đến là Cesar của Brazil (bắt 480 phút, để lọt lưới 4 bàn, trung bình 120 phút/bàn) và Ochoa của Mexico (bắt 360 phút, để lọt lưới 3 bàn, trung bình 120 phút/bàn), còn Tim Howard của Mỹ chỉ xếp ở vị trí thứ 4 (bắt 390 phút, lọt lưới 6 bàn, trung bình 65 phút/bàn)

Hà Thành
.
.
.