Kiatisak và câu chuyện dứt điểm của Hoàng Anh Gia Lai

Chủ Nhật, 10/01/2021, 08:13
Huấn luyện viên Kiatisak muốn cải thiện khả năng dứt điểm của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, có thể "đặc sản" sút xa của Thái Lan sẽ xuất hiện ở V.League 2021.


Huấn luyện viên Kiatisak đã có buổi tập đầu tiên cùng Hoàng Anh Gia Lai tại Hàm Rồng ngày 7/1. Sau 10 năm kể từ ngày chia tay phố Núi, "Zico Thái" mới được hít thở bầu không khí tại Pleiku. Ông bắt đầu hành trình tìm lại ánh hào quang ở V.League với việc gắn kết các ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi cùng Hoàng Anh Gia Lai kết thúc giải giao hữu tại Bình Dương, huấn luyện viên Kiatisak đã nói rằng, ông sẽ phát huy tài năng của các cầu thủ như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... Ông muốn các cầu thủ cải thiện kỹ năng dứt điểm.

Huấn luyện viên Kiatisak nhấn mạnh: "Tôi sẽ tập cho họ sút nhiều hơn nữa, trang bị thêm những kỹ năng cho các tiền đạo chất lượng như Công Phượng, Văn Toàn... Họ có kỹ thuật tốt, khả năng chạy chỗ thông minh, xử lý bóng nhanh nhưng chỉ duy nhất một kỹ năng chưa tốt, đó là dứt điểm".

Huấn luyện viên Kiatisak sẽ cải thiện kỹ năng dứt điểm cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAFC

Thực tế, trong suốt 6 mùa giải chơi ở V.League, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lộ ra điểm yếu nhất là ở hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, các chân sút trên hàng công vẫn chưa cho thấy độ sắc sảo. Đây là điều khiến cho họ không có được thành tích tốt. Đặc biệt, lối chơi thiên về kỹ thuật với những pha phối hợp ngắn của Hoàng Anh Gia Lai khiến họ thường không có thói quen tạo ra đột biến bằng các pha dứt điểm từ xa.

Huấn luyện viên Kiatisak chỉ tiếp quản Hoàng Anh Gia Lai ít ngày nhưng ông đã nhận ra được những vấn đề đang tồn tại ở đội bóng. Kiatisak xuất thân là một tiền đạo và chắc chắn ông sẽ biết phải làm gì để cải thiện kỹ năng dứt điểm cho các tiền đạo. Đây là điều không chỉ tồn tại ở các chân sút ở Hoàng Anh Gia Lai, mà cả V.League nói chung.

Với bóng đá Thái Lan, những bàn thắng đến từ các pha sút xa đã trở thành thương hiệu. Đội tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisak cũng từng để lại nhiều dấu ấn với những pha sút xa. Ở cả hai trận đấu Kiatisak dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đấu Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2018 diễn ra năm 2015, chúng ta đều nhận những bàn thua từ các pha sút xa. Nên nhớ rằng, đó là thời điểm mà đội tuyển Thái Lan sử dụng lối chơi kỹ thuật theo thiên hướng  Tiqui-Taca. Điều này có nét tương đồng với Hoàng Anh Gia Lai thời điểm hiện tại.

Với các cầu thủ Thái Lan, họ luôn ra sân với tâm lý tự tin và những bàn thắng đến từ các pha sút xa không chỉ là kỹ năng mà còn là bản lĩnh. Huấn luyện viên Kiatisak đánh giá cao cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, họ có kỹ thuật và phẩm chất ngôi sao, tuy nhiên điều còn thiếu chính là tính hiệu quả. Việc tự tin cầm bóng dứt điểm chính là điều mà ông muốn các cầu thủ phải thực hiện.

Hoàng Anh Gia Lai trước đây khi có được Kiatisak, họ đã có một hàng công đáng sợ bậc nhất ở V.League. Những bàn thắng của "Zico Thái" đều cho thấy đẳng cấp và sự tinh tế của một "sát thủ" vòng cấm. Kiatisak đã khiến nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam phải nể phục với trình độ thuộc hàng bậc nhất ở Đông Nam Á. Với những kinh nghiệm từ một sát thủ vòng cấm, Kiatisak sẽ có những chia sẻ rất quý báu với các chân sút của Hoàng Anh Gia Lai hiện tại.

Tuấn Anh, Xuân Trường từng có những bàn thắng từ những cú sút ngoài vòng cấm. Công Phượng, Văn Toàn cũng đã để lại những dấu ấn từ những tình huống xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đang thiếu một "sát thủ" có thể "ngửi" thấy bàn thắng và tự mình tạo ra cơ hội như Kiatisak. Đó là những khoảng trống cần khoả lấp.

Sự xuất hiện của của huấn luyện viên Kiatisak được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho Hoàng Anh Gia Lai. Nếu như các cầu thủ cải thiện kỹ năng dứt điểm, "đặc sản" sút xa Thái Lan có thể sẽ xuất hiện ở V.League 2021. Đó sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Hoàng Anh Gia Lai nếu đội bóng này thực sự có tham vọng trong mùa giải mới.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho Vòng loại World Cup 2022

Theo thông báo mới nhất gửi tới các liên đoàn thành viên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định sẽ nỗ lực để có thể tổ chức lượt thi đấu thứ 7 và thứ 8 của Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3/2021.

VFF dẫn thông báo của AFC cho biết, để có thể hoàn tất tất cả các trận đấu của lượt đấu thi đấu thứ 7 và 8 trong điều kiện cho phép theo lịch thi đấu quốc tế FIFA (FIFA Window) tháng 3/2021, các liên đoàn có đội tuyển tham dự giải cần phải bắt đầu các công tác chuẩn bị cần thiết dựa trên lịch thi đấu đã được AFC gửi đính kèm, đồng thời chủ động liên hệ với các liên đoàn có liên quan nhằm thống nhất về vấn đề di chuyển, lịch bay và visa/thị thực nhập cảnh, bao gồm các biện pháp cách ly y tế, những hạn chế liên quan tới việc tổ chức trận đấu.

Theo như thông báo trước đó tại công văn ngày 11/12/2020 của AFC, trong trường hợp có bất cứ trận đấu nào của vòng loại thứ 2 không thể hoàn tất do những hoàn cảnh bất khả kháng, AFC sẽ hoàn tất tất cả các trận đấu theo thời hạn do Ban thi đấu AFC đặt ra, có thể theo thể thức sân nhà - sân khách hoặc thi đấu tập trung.

Lượt trận thứ 7 và thứ 8 được AFC ấn định lần lượt vào ngày 25/3 và 30/3. Đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia trong khuôn khổ lượt 8 vào ngày 30/3.

Huấn luyện viên Park Hang-seo xác định: "Lúc này, vòng loại cuối vẫn là khát khao lớn nhất của toàn đội. Tôi muốn làm tốt trong 3 trận còn lại của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Mục tiêu của chúng tôi là giành 2 chiến thắng".

H.H.

Hưng Hà
.
.
.