Hoàng Thị Duyên đứng thứ 5 tại môn cử tạ

Thứ Ba, 27/07/2021, 16:10
Dù đã rất cố gắng nhưng trong một ngày thi đấu không may mắn, và phải gặp những đối thủ rất mạnh, đô cử Việt Nam không thể lọt vào nhóm đoạt huy chương.

Chiều 27/7, đô cử Hoàng Thị Duyên tham gia tranh tài tại môn cử tạ hạng cân 59kg Olympic Tokyo 2020. VĐV Việt Nam đăng ký mức tổng cử 208kg cao thứ 3 trong số các VĐV tham gia.  cao thứ tư sau Kuo 230kg, Escobar 213kg và Mikiko 212kg. Duyên sẽ nâng mức cử giật đầu tiên 95kg, với phần thi cử đẩy là 113 kg.

Trong 3 lần thực hiện ở nội dung cử giật, Duyên chỉ thành công ở lần thứ 2. Riêng ở lần thứ 3, cô gái quê Lào Cai đã nâng mức tạ lên 98 kg nhưng không thể thực hiện thành công.

Ở nội dung này, ứng viên số 1 là đô cử Kou Hsing-chun (Đài Loan, Trung Quốc) đã dễ dàng thực hiện thành công mức nâng 100 kg sau đó cô tiếp tục nâng mức tạ lên 103 kg dù có một lần phạm quy nhưng sau đó cô gái này vẫn thực hiện thành công ở lần đẩy cuối.

Duyên không thực hiện thành công ở mức tạ 119 kg. Ảnh: Reuters.

Trong nội dung thi cử đẩy, dù gặp chút khó khăn khi đưa tạ lên ngực, nhưng Duyên vẫn đẩy tạ lên thành công, nâng tổng cử lên 208kg, ngang đô cử Pháp và thắp lên hy vọng có huy chương.

Ở lần đẩy thứ 2, VĐV Việt Nam nâng mức tạ lên 119 kg và nếu thành công thì Duyên chắc chắn lọt vào top 3 tuy nhiên VĐV Việt Nam đã không thể nâng tạ thành công, thậm chí còn bị ngã ngửa ra sau.

Trong khi đó đô cử Đài Loan Kou Hsing-chun dễ dàng chinh phục mức tạ 133kg, cô thậm chí còn suýt phá kỷ lục của chính mình với mức tạ 141 kg. Tuy vậy thành tích tổng thể của VĐV Đài Loan vẫn quá vượt trội so với phần còn lại, Kou Hsing-chun đoạt huy chương vàng với tổng cử 236kg.

Vị trí thứ 2 thuộc về Polina Guryeva (Turkmenistan) với tổng cử 217kg, trong khi Andoh Mikiko (Nhật Bản) đoạt huy chương đồng với 214kg tổng cử. Hoàng Thị Duyên đứng thứ 5 với mức tổng cử 208 kg.

Nguyễn Bình
.
.
.