HLV Alfred Riedl quyết đánh bại ĐTVN

Thứ Năm, 20/11/2014, 09:33
Indonesia chính là đội bóng đầu tiên có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng bảng AFF Cup. Trong danh sách 23 cầu thủ đăng ký với BTC, HLV Alfred Riedl mạo hiểm đưa đến Hà Nội trung vệ gốc Nigeria, Victor Igbonefo dù cầu thủ này chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Ngoài ra, trong đội hình Indonesia có khá nhiều cầu thủ mang 2 quốc tịch như Sergio van Dijk, Maitimo, Cristian Gonzales...

Đáng chú ý là tiền vệ chủ lực của đội U19 Indonesia Evan Dimas cũng được trao cơ hội. Phát biểu với báo chí sau buổi tập sáng qua tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, HLV trưởng đội tuyển Indonesia Alfred Riedl cho biết: “Tại bảng A, ĐTVN vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất bởi có lợi thế sân nhà. Tôi cho rằng ĐTVN sẽ không khó giành 1 tấm vé vào bán kết. Tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh của tuyển IndonesiaPhilippines”. Đánh giá cao ĐTVN, nhưng HLV người Áo lại tự tin tuyên bố đội tuyển Indonesia sẽ đánh bại ĐTVN: “Giống như mọi lần, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không muốn để cảm xúc lấn át ý chí. Tôi sẽ cùng đội tuyển Indonesia đánh bại ĐTVN”.

Tại AFF Cup 2014, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A cùng chủ nhà ĐTVN, Philippines và Lào. Sau trận đấu gặp tuyển Việt Nam ngày 22/11, Indonesia sẽ lần lượt đối mặt với Philippines (25/11) và Lào (28/11). Trước khi sang Việt Nam, đội tuyển Indonesia đã thắng Timor Leste 4-0, vượt qua Malaysia 2-0. Hôm 15/11, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, trên sân nhà Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia đã để thua đối thủ Syria với tỷ số 0-2

Tiến Dũng
.
.
.