Tiếp tục nghi án 4 trọng tài bóng đá nhận tiền bồi dưỡng:

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Cương quyết xử lý đến cùng...!”

Thứ Ba, 11/06/2013, 09:23
Hôm nay, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ chủ trì cuộc họp Ban chấp hành VFF tại TP HCM, và một trong những vấn đề ông Hỷ nhấn mạnh chắc chắn sẽ là công tác trọng tài, liên quan đến việc 4 trọng tài bị tình nghi nhận tiền sau trận Thanh Hoá - Hoàng Anh Gia Lai đang gây ồn ào dư luận hiện nay. Chiều qua ông Hỷ khẳng định với Báo CAND: “Chúng tôi cương quyết làm mạnh tay, làm đến cùng vụ việc…”.
>> Nghi án 4 trọng tài bóng đá nhận 100 triệu đồng: Nghe người ta nói...

PV: Thưa ông, cách đây ít lâu, cả 4 trọng tài bị tình nghi đều đã nộp cho VFF bản tường trình lần thứ hai của mình, và theo những thông tin chúng tôi có được, thì trong cả 4 bản tường trình này, các trọng tài vẫn chủ yếu nói về công tác chuyên môn trận Thanh Hoá – Hoàng Anh Gia Lai, chứ tuyệt đối không nói gì tới chuyện tiền nong. Ông có bất ngờ với kiểu tường trình này không?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Ngay sau khi những thông tin đầu tiên về nghi án 4 trọng tài xuất hiện, thường trực VFF đã cử PCT chuyên môn Phạm Văn Tuấn – người phụ trách vấn đề trọng tài làm việc với các trọng tài, và đề nghị họ phải viết tường trình một cách cặn kẽ, trung thực. Nhưng khi 4 bản tường trình đầu tiên được nộp lại thì cả tôi lẫn anh Tuấn đều hết sức thất vọng, vì đấy đều là những bản tường trình viết tay hết sức qua quýt. Đấy chính là lý do chúng tôi buộc các trọng tài này phải viết lại tường trình lần thứ hai.

Hiện tại tôi đang chờ anh Tuấn  bay vào TPHCM (ông Hỷ trả lời PV Báo CAND lúc 17 giờ chiều qua) để nghe báo cáo trực tiếp về những bản tường trình viết lại này, nhưng đúng như anh nói, về cơ bản thì các trọng tài tiếp tục phủ nhận chuyện nhận tiền, mà vẫn chủ yếu xoay quanh những vấn đề chuyên môn trận đấu. Nói thật là tôi không bất ngờ, vì tôi nghĩ là sau mấy ngày nghỉ ngơi, liên hệ với nhau, có thể họ vẫn tin tưởng vào một suy nghĩ chung, một ý tưởng chung nào đó.

PV: Trên một tờ báo, cựu trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm nói rằng một trong 4 trọng tài nói trên đã thừa nhận việc nhận vài chục triệu với cựu Phó ban Trọng tài Đoàn Phú Tấn, và việc thừa nhận đó đã được ghi âm lại. Đấy có phải là một cơ sở khiến những phủ nhận liên tiếp của họ bị vô hiệu hoá hay không?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Ở góc độ của mình, tôi nghĩ là VFF đã phản ứng rất nhanh và làm tất cả những gì có thể, từ việc đề nghị 4 trọng tài viết tường trình, đến việc tạm đình chỉ nhiệm vụ với hai lãnh đạo Ban Trọng tài, và sớm đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc. Phần còn lại như thế nào, các trọng tài liệu có khai báo trung thực hay không và có thể căn cứ vào đâu để xác minh độ trung thực của họ, rồi sẽ được cơ quan điều tra xử lý và đưa ra kết luận.

VFF sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra tất cả những gì mà mình đang có liên quan đến vụ việc. Cá nhân tôi tin rằng kết luận sẽ được đưa ra sớm, và những đối tượng nào mắc sai sót rồi, sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng mà thôi.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.

PV: Ông vừa nhắc tới việc VFF đã đình chỉ nhiệm vụ Trưởng và Phó ban Trọng tài là các ông Dương Vũ Lâm và Đoàn Phú Tấn. Không hiểu là sau khi nhận được quyết định, ông Lâm, ông Tấn có những phản hồi nào ngược lại với VFF, cụ thể là với cá nhân ông – người đã ký quyết định đình chỉ nhiệm vụ của họ hay không?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tính đến lúc này, hơn một ngày trôi qua sau khi tôi ký quyết định nói trên, cả anh Lâm lẫn anh Tấn đều tuyệt đối không gặp gỡ hay điện thoại với tôi để bày tỏ bức xúc nào hết. Nhưng qua một vài đối tượng khác tôi biết là riêng anh Lâm có chút ngỡ ngàng, và cũng có những lời lẽ phản ứng. Tuy nhiên, trước sau như một, tôi tin rằng quyết định mình đưa ra là kịp thời, đúng đắn.

PV: Vậy còn các quan chức VPF thì sao- họ có phản ứng gì với những quyết định của VFF mới đây không?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Không những không phản ứng, VPF còn cam kết sẽ tổ chức thật tốt cuộc tập huấn trọng tài giữa mùa giải sẽ khai mạc vào ngày hôm nay. Tôi nghĩ là VPF cũng đồng tình với quan điểm đấu tranh đến cùng với những dấu hiệu tiêu cực của chúng tôi.

PV: Xin hỏi ông câu cuối: Cuộc họp BCH VFF hôm nay, chắc chắn chủ đề trọng tài sẽ là một chủ đề nóng bỏng?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Theo dự kiến lúc đầu, chúng tôi họp BCH để xác định thời điểm cụ thể tổ chức Đại hội 7 VFF vào 4 tháng nữa và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho lượt về các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia. Nhưng với những lùm xùm trong công tác trọng tài hiện nay, chắc chắn vấn đề trọng tài sẽ được bàn bạc, thảo lượng kỹ, và sẽ là một trong những vấn đề chính yếu nhất của Hội nghị.

Tôi xin nhắc lại, trong phạm vi có thể của mình, VFF  sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan điều tra để cương quyết xử lý các dấu hiệu tiêu cực tới cùng.

PV: Xin cảm ơn ông!

Trọng tài vào tù vì tiêu cực ở AFC Cup 2013

Như Báo CAND đã có lần đưa tin, trước trận đấu giữa Tampines Rovers (Singapore) và Đông Bengal (Ấn Độ) trong khuôn khổ AFC Cup cách đây hơn một tháng, nhận thấy những dấu hiệu mờ ám của tổ trọng tài người Lebanon, BTC đã quyết định thay một tổ trọng tài mới, và đề nghị cơ quan điều tra nhập cuộc.

Tính đến nay, sau một thời gian điều tra, xử án, 3 trọng tài trong tổ trọng tài này đã thừa nhận việc đã quan hệ tình dục miễn phí với 3 cô gái do một tay môi giới cá cược mang đến, đổi lại sẽ phải điều khiển trận đấu một cách có lợi cho tay môi giới cá cược này.

Tại toà, các trọng tài đã tỏ ra ăn năn, hối cải với những lỗi lầm của mình, và hai trợ lý trọng tài đã phải nhận án 3 tháng tù giam. Án cho trọng tài chính sẽ được đưa ra vào hôm nay, nhưng theo giới báo chí thì bản án này khả năng sẽ lên tới 6 tháng tù.

Riêng nhân vật môi giới, hối lộ tình dục cho các trọng tài lại đang được tại ngoại sau khi nộp 121.000 USD bảo lãnh.

Tuấn Thành

Diệp Xưa (thực hiện)
.
.
.