“CĐV Sông Lam đốt pháo sáng không phải để phản ứng”

Thứ Tư, 15/02/2012, 14:30
Liên quan đến sự cố pháo sáng trên sân Gò Đậu mà Báo CAND đã phản ánh liên tục trong những ngày qua, trưởng giải Trần Duy Ly cho biết: “Đúng là trong trận Bình Dương – Sông Lam trên sân Gò Đậu, CĐV Sông Lam đã đốt pháo sáng. Nhưng họ đốt pháo sáng để ăn mừng chứ không phải để khiêu khích hay phản ứng gì”.

Trong quan điểm của chúng tôi cách nhìn nhận như vậy là không thật chính xác. Bởi vấn đề ở đây là pháo sáng đã xuất hiện trên sân, qua đó đe dọa đến tình trạng an ninh an toàn của các khán giả.

Hơn nữa, AFC đã qui định rất rõ là các sân bóng và các nền bóng đá sẽ bị nghiêm trị một khi pháo sáng xuất hiện, mà không quan tâm đến việc nó xuất hiện với động cơ gì.

Ở đây, nếu không có những biện pháp đủ mạnh để chế tài CĐV Sông Lam và chế tài BTC sân Gò Đậu thì chắc chắn pháo sáng rồi sẽ tiếp tục xuất hiện trên các sân bóng khác. Và đến lúc ấy chỉ lo là người ta sẽ rơi vào cảnh… trở tay không kịp!

Lệ Đài
.
.
.