Amstrong bị tước Huy chương Olympic

Thứ Bảy, 19/01/2013, 15:05
Sau khi Amstrong – tay đua xe đạp lừng danh thú nhận việc đã dùng Doping trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình được chính thức khởi phát vào ngày hôm qua, Ủy ban Olympic quốc tế đã quyết định tước chiếc HCĐ Olympic Sydney 2000 mà anh từng đạt được.

Trước đó, Liên đoàn Xe đạp thế giới đã tước 7 chức vô địch Tour de France mà anh đạt được trong suốt 10 năm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình với người được mệnh danh là “nữ hoàng talk show” Oprah, khi đứng trước câu hỏi: “Theo ý kiến của anh, nếu không dùng Doping, người ta có thể đạt tới 7 chức vô địch Tour de France hay không?”, Amstrong trả lời chắc nịch là: “Không thể!”. Trong cuộc phỏng vấn này, Amstrong được cho xem lại khoảnh khắc chiến thắng của anh tại Tour de France năm 2005, và được hỏi: “Anh nghĩ sao?”. Câu trả lời của huyền thoại thể thao số 1 thế giới một thời: “Tôi thấy rất ngượng ngùng”

Amstrong gây xôn xao dư luận khi thừa nhận dùng Doping.

Lệ Đài
.
.
.