13 sân vận động của EURO 2020

Thứ Hai, 06/10/2014, 08:00
Vòng chung kết bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ đi vào lịch sử với tư cách là giải đấu đầu tiên không có một nước chủ nhà thực sự. Ý tưởng về một kỳ EURO được tổ chức trên toàn châu Âu của chủ tịch UEFA Platini đã trở thành sự thực với EURO 2020 sẽ diễn ra sau 8 năm nữa. 13 sân vận động tai nhiều quốc gia đã được lựa chọn để làm địa điểm diễn ra các trận đấu thuộc vòng chung kết EURO 2020.

Sân vận động huyền thoại Wembley tại London, Anh sẽ là nơi có vinh dự tổ chức trận chung kết của Euro 2020. "Thánh đường bóng đá" của nước Anh với sức chứa 90.000 khán giả cũng là nơi diễn ra hai trận bán kết.
Sân Hampden Park với sức chứa 52.000 người tại Glasgow, Scotland sẽ là nơi tổ chức 3 trận của vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.
Sân Olympic Baku tại thủ đô Baku, Azerbaijan. Với 69.000 chỗ ngồi cho khán giả UEFA đã chọn đây là nơi diễn ra 3 trận đấu vòng bảng và 1 trận vòng tứ kết EURO 2020. Sân vận động này hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng và sẽ hoàn thành vào năm 2015.
Sân Parken Stadium tại Copenhagen, Đan Mạch, với khán đài có 38.000 chỗ ngồi là nơi diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.
"Thánh địa" Allianz Arena tại Munich, Đức sẽ được UEFA lựa chọn làm địa điểm diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết của EURO 2020. Sân nhà của "Hùm Xám" Bayern Munich có tới 70.000 chỗ ngồi từng cạnh tranh với Wembley làm địa điểm tổ chức trận chung kết. Tuy nhiên vào phút cuối, đơn vị sở hữu Allianz Arena lại quyết định rút lui.
Đất nước Hungary cũng có một sân vận động vinh dự trở thành địa điểm tổ chức các trận đấu của EURO 2020. Ferenc Puskas Stadium - một sân vận động mới với 68.000 chỗ ngồi dự kiến đi vào hoạt động năm 2018 là nơi diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16 của EURO 2020.
Zenit Arena, thuộc thành phố St Petersburg, Nga. Với sức chứa 61.000 người, sân vận động này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2016 và sẽ là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng tứ kết.
Aviva Stadium, tại thành phố Dublin, Ireland, có 51.000 chỗ ngồi, dự kiến tổ chức 3 trận thuộc vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.
Stadio Olimpico, thành phố Rome, Italy, sức chứa 68.000 khán giả, dự kiến tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết.
Amsterdam Arena, Hà Lan sức chứa 53.000 người, dự kiến tổ chức 3 trận thuộc vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.
Sân National Arena, thành phố Bucharest, Romania, sức chứa 54.000 khán giả, dự kiến tổ chức 3 trận thuộc vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.
Eurostadium, thành phố Brussels, Bỉ, có sức chứa 62.000 khán giả, dự kiến đi vào hoạt động năm 2018, đây sẽ là nơi diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.
San Mames Stadium thuộc thành phố Bilbao, Tây Ban Nha. Sân vận động có 53.000 chỗ ngồi này là nơi diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.

Bình Nguyễn (theo Telegraph)
.
.
.