Lễ bốc thăm các cặp đấu vòng 1/8 Champion League 2014/2015
18h21: Cặp đấu thứ 8: Basel - Porto: Cuộc đối đầu giữa Thuỵ Sĩ và Bồ Đào Nha.
18h20: Cặp đấu thứ 7: Arsenal - Monaco: Hy vọng đi tiếp của thày trò Wenger là tương đối lớn.
18h19: Cặp đấu thứ 6: Shakhtar Donetsk gặp Bayern Munich: Đối thủ khá dễ chịu cho đương kim vô địch Đức.
18h18: Cặp đấu thứ 5: Schalke 04 - Real Madrid: Lại một lần nữa Kền kền trắng đối đầu với một đội bóng Đức.
18h17: Cặp đấu 4 : Juventus - Dortmund
18h15 : Cặp đấu 3: Bayer Leverkusen - Atletico Madrid.
18h12: Cặp đấu 2: Man City gặp Barca.
18h10: Cặp đấu 1: Paris Saint-Germain - Chelsea
18h: Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino là người chủ trì lễ bốc thăm
Cách thức bốc thăm
Các đội lọt vào vòng 1/8 được chia làm hai nhóm: Những đội nhất bảng được xếp vào 1 nhóm, nhóm còn lại là các đội nhì bảng.
Nhóm 1: Atletico Madrid, Real Madrid, Monaco, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelona, Chelsea, Porto .
Nhóm 2: Juventus, Basel, Bayer Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain, Schalke, Shakhtar Donetsk.
Paris Saint-Germain (Pháp, Nhì bảng F)
Có thể chạm trán: Atlético, Madrid, Dortmund, Bayern, Chelsea, Porto
Chân sút ghi bàn nhiều nhất: Edinson Cavani 5
Thành tích mùa trước: tứ kết Champions League (hòa Chelsea với tổng tỷ số 3-3. Bị loại vì luật bàn thắng sân khách)
Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: Bán kết Champions League (1995)
- Arsenal FC (Anh, Nhì bảng D)
Khả năng gặp:: Atlético, Madrid, Monaco, Bayern, Barcelona, Porto
Chân sút ghi bàn nhiều nhất: Lukas Podolski, Alexis Sánchez, Danny Welbeck – 3 bàn
Thành tích mùa trước: Vòng 1/8 Champions League (thua Bayern Munich với tổng tỷ số 1-3)
Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: Á quân Champions League (2006)
- FC Basel 1893 (Thụy Sỹ , Nhì bảng B)
Khả năng gặp:: Atlético, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea, Porto
Chân sút ghi bàn nhiều nhất: Derlis Gonzalez – 2 bàn
Thành tích mùa trước: vòng bảng Champions League/ Tứ kết UEFA Europa League
Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: Tứ kết Champions League (1974)
- Bayer 04 Leverkusen (Đức, Nhì bảng C)
Khả năng gặp:: Atlético, Madrid, Barcelona, Chelsea, Porto
Chân sút ghi bàn nhiều nhất: Son Heung-Min – 3 bàn
Thành tích mùa trước: Vòng 1/8 Champions League (thua PSG với tổng tỷ số 1-6)
Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: Á quân Champions League (2002)
- Juventus (Italia, Nhì bảng A)
Khả năng gặp:: Madrid, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea, Porto
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Carlos Tévez – 3 bàn
Thành tích mùa trước: Vòng bảng/ Bán kết EUFA Europa League
Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: 2 lần vô địch Champions League (1985, 1996)
- FC Porto (Bồ Đào Nha, nhất bảng H)
Khả năng gặp:: Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris, Schalke
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Jackson Martínez – 5 bàn
Thành tích mùa trước: Vòng bảng Champions League / Tứ kết EUFA Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: 2 lần vô địch Champions League (1987, 2004)
- Chelsea FC (Anh, Nhất bảng G)
Khả năng gặp:: Juventus, Basel, Leverkusen, Paris, Shakhtar
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Didier Drogba, Cesc Fàbregas, Eden Hazard, Nemanja Matić, John Terry – 2 bàn
Thành tích mùa trước: Bán kết (thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 1-3)
Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: 1 lần vô địch Champions League (2012)
- FC Bayern Munich (Đức, Nhất bảng E)
Khả năng gặp:: Juventus, Basel, Arsenal, Paris, Shakhtar
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Thomas Müller, Mario Goetze – 3 bàn
Thành tích mùa trước: Bán kết (thua Real Madrid với tổng tỷ số 0-5)
Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: 5 lần vô địch Champions League (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)
- FC Barcelona (Tây Ban Nha, Nhất bảng F)
Khả năng gặp:: Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Schalke, Shakhtar
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Lionel Messi – 8 bàn
Thành tích mùa trước: Tứ kết (thua Atletico Madrid với tổng tỷ số1-2) Thành tích tốt nhất ở đấu trường châu Âu: 4 lần vô địch Champions League (1992, 2006, 2009, 2011)