Mourinho bất ngờ từ chức HLV Chelsea

Thứ Năm, 20/09/2007, 10:52

Quyết định ra đi của nhà cầm quân tài năng người Bồ Đào Nha được đưa ra chỉ 24 giờ sau khi "The Blues" có màn ra quân không thành công ở Champions League mùa giải năm nay.

Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đã chính thức xác nhận thông tin trên. Những tin ban đầu cho biết, sự chia tay của Mourinho không phải do ông từ chức hay phía Chelsea sa thải, mà đến từ sự đồng thuận của cả hai phía.

Trước đó, theo nhiều nguồn tin thân cận với giới truyền thông Anh, "Người Đặc biệt" đã thông báo quyết định ra đi qua tin nhắn cho một số cầu thủ trụ cột ở Chelsea là John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba, cùng lời chúc họ "may mắn trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp".

Mourinho gia nhập Chelsea mùa hè năm 2004, và từ đó mang về cho đội bóng thành London liên tiếp hai chức vô địch Premiership. Mùa giải vừa qua, "The Blues" của ông không còn ngự trị trên đỉnh cao này (đứng thứ hai sau MU), nhưng họ vẫn có được Cup FA và Cup Liên đoàn Anh (năm 2005 Chelsea cũng đã có được danh hiệu này). Chưa hết, riêng tại Ngoại hạng, trên sân nhà Chelsea chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại dưới triều Mourinho.

Tuy nhiên, tất cả những thành công đó không đủ để dung hòa, hay chính xác là chiều lòng ông chủ tỷ phú Abramovich - người luôn muốn đội phải có một lối chơi đẹp (nhưng chắc chắn cũng phải thành công) và có những áp đặt cá nhân (như việc "ép" Mourinho sử dụng Sheva). Từ đây giữa họ nảy sinh những bất đồng. Không ít thời điểm tưởng như HLV 44 tuổi đã phải rời bỏ nhiệm sở. Đỉnh điểm là ở kỳ Giáng sinh năm ngoái, sau chuỗi trận không thành công của Chelsea trong giai đoạn bước ngoặt của Premiership 2006-2007. Sau đó thì mọi chuyện tạm lắng và Mourinho tuyên bố, ông sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng áo xanh cho đến khi kết thúc hợp đồng nếu nhận được sự hậu thuẫn thực sự từ CLB.

Tuy nhiên, sóng gió đã lại nổi lên thời gian gần đây, bắt đầu từ trận thua Aston Villa 0-2 ở Ngoại hạng cách đây chưa lâu. Trận đấu đó, Abramovich có đến dự khán và hằm hằm bỏ về trước khi dứt trận. Vài ngày sau, "dầu lại được đổ thêm vào lửa" khi Chelsea bất ngờ bị Blackburn cầm chân 0-0 ngay tại Stamford Bridge. Và trận hòa 1-1 với đội chiếu dưới Rosenborg hôm qua ở Champions League - đấu trường mà Abramovich ưu tiên hàng đầu - như "giọt nước làm tràn ly".

Sau trận đấu đó, Mourinho bị triệu tập đến gặp Abramovich. Giữa họ đã có những tranh luận và kết thúc bằng việc nhà cầm quân người người Bồ Đào Nha chấp nhận ra đi, dù hợp đồng của ông với đội bóng áo xanh còn thời hạn đến năm 2010, trị giá 6,5 triệu bảng mỗi năm.

Hành trình của Mourinho

Trước khi về Chelsea 

1992-1997: làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Bobby Robson ở Sporting Lisbon, FC Porto và Barcelona.

1997-2000: ở lại Barcelona, dưới triều đại của HLV Louis van Gaal.

2000-2001: trở thành HLV Benfica, nhưng Mourinho sớm từ chức sau 9 trận đấu, do những bất đồng. Sau đó, ông chuyển đến dẫn dắt Uniao Leiria và giúp CLB này giành một suất ở Cup UEFA.

Tháng 1/2002: gia nhập FC Porto và giúp CLB thi đấu tuyệt vời trở lại, sau một chuỗi thất bại liên tiếp để rồi kết thúc giải với vị trí thứ ba.

Mùa 2002-2003: giúp FC Porto đoạt chức vô địch Bồ Đào Nha, Cup quốc gia và Cup UEFA.

Mùa 2003-2004: giúp FC Porto bảo vệ thành công chức vô địch Bồ Đào Nha và đoạt chức vô địch Champions League, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Monaco ở trận chung kết.

Trong thời gian dẫn dắt Chelsea

2/7/2004: Được chỉ định làm HLV.

27/2/2005: Giành Cup Liên đoàn Anh.

30/4/2005: Vô địch Ngoại hạng Anh.

4/5/2005: Ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

29/4/2006: Vô địch Ngoại hạng Anh (sau khi đánh bại MU 3-0).

27/2/2007: Giành Cup Liên đoàn (sau khi hạ Arsenal 2-1).

19/5/2007: Giành Cup FA (sau khi đánh bại MU 1-0).

19/9/2007: Chia tay Chelsea

Mourinho còn liên tiếp được bình chọn là HLV hay nhất nước Anh các năm 2005 và 2006. Ông cũng được xem là HLV thành công nhất trong lịch sử Chelsea.

Theo D.M. (VnExpress)
.
.
.