M.U sẵn sàng tạo kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng

Chủ Nhật, 05/07/2015, 11:41
Nhiều tờ báo Anh đồng loạt đưa tin, sau khi thất bại trong việc thuyết phục CLB Real Madird nhả Gareth Bale, ban lãnh đạo Manchester United đã sẵn sàng thực hiện một hợp đồng kỷ lục với chân sút người Đức Thomas Muller.

Cụ thể, họ sẵn sàng bỏ ra 100 triệu USD, nghĩa là xô đổ kỷ lục 99 triệu USD để mua Di Maria của chính mình hồi năm ngoái để có được chữ ký của cầu thủ này, và cũng sẵn sàng trả cho cầu thủ này một mức lương lên tới 20 triệu USD/năm cho một bản hợp đồng kéo dài 5 năm.

Luis Van Gaal và Thomas Muller từng có thời gắn bó tại Bayern.

Tính tới thời điểm này, HLV trưởng M.U Luis Van Gaal đã chắc chắn mất thủ thành De Gea, cũng đồng thời đã trả Falcao về Monaco (tin mới nhất cho hay Chelsea đã đàm phán xong với Monaca để sở hữu cầu thủ Falcao), trong khi chỉ có được một bản hợp đồng thuộc dạng trung bình với Depay từ PSV. Do vậy, nhu cầu về một bản hợp đồng kỷ lục, với một cầu thủ tầm cỡ của M.U lúc này là có thật.

Tuấn Thành
.
.
.