Khi David Moyes phản bác

Thứ Sáu, 06/02/2015, 10:25
Ông thầy bị cho là tội đồ của Manchester United mùa giải năm ngoái - David Moyes luôn giữ một sự im lặng tuyệt đối kể từ khi chia tay đội bóng. Thế nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới Tây Ban Nha mới đây, Moyes đã bất ngờ nói về những điều mà theo ông là "dư luận đã hiểu lầm tôi thái quá".

Đầu tiên Moyes phủ nhận chuyện ông từng tuyên bố các cầu thủ M.U cần phải thi đấu với khát vọng và đẳng cấp như CLB hàng xóm Man City theo cách dẫn giải của báo giới Anh sau trận M.U thua Man City 0-3 năm ngoái.

Tiếp nữa ông phủ nhận chuyện đã cho các học trò tập luyện tại một sân cỏ công cộng ở Munich trước trận tứ kết lượt về Champions League như tố cáo của trò cũ Rio Ferdinand.

Tuy nhiên, riêng về việc từng cấm các cầu thủ ăn vặt thì Moyes khẳng định là chính xác. Tân HLV trưởng CLB Real Sociedad giải thích: "Có một số cầu thủ M.U hồi ấy bị thừa cân, dẫn tới việc di chuyển nặng nề, chậm chạp. Và đấy là lý do tôi không muốn họ ăn vặt nữa".

Hiện tại, David Moyes đang có những tháng ngày khá ổn thỏa tại CLB mới của mình.

Tuấn Thành
.
.
.