Giải vô địch bóng đá châu Phi lại xấu xí vì bạo động

Thứ Bảy, 07/02/2015, 10:44
Trận bán kết giải vô địch bóng đá châu Phi (Can) 2015 giữa chủ nhà Guinexe Xích Đạo và đội khách Ghana hôm 5-2 đã bắt đầu rất bình yên. Nhưng đến cuối hiệp 1, khi đội khách dẫn 1-0 rồi 2-0 thì những CĐV chủ nhà "nổi điên", ném tất cả những gì có thể về phía cầu thủ đối phương.

Ngay cả các cầu thủ chủ nhà khi kêu gọi các CĐV kiềm chế cũng bị "ăn ném" không thương tiếc. Tình hình căng tới độ cảnh sát phải xếp hàng che chở cho các cầu thủ khách vào đường hầm SVĐ.

Sau lời kêu gọi các CĐV kiềm chế để trận đấu không bị huỷ bỏ giữa chừng của BTC, hiệp 2 bắt đầu ổn thỏa hơn.

Nhưng đến phút 75, khi đội khách dẫn 3-0 thì cảnh hỗn loạn lại nổi lên. Rất nhiều kẻ quá khích đã không ngại tấn công cầu thủ, CĐV đội khách, thậm chí chống lại cả cảnh sát.

"Cảnh tượng cứ như trong một vùng chiến sự nào đó với đầy rẫy những hành động man rợ" - trang web của LĐBĐ Ghana mô tả.

Với việc để xảy ra hình ảnh xấu xí này không loại trừ khả năng LĐBĐ Guinexe Xích Đạo sẽ bị FIFA phạt nặng.

Và điều nguy hiểm hơn: nó khiến cho những hình ảnh xấu xí của bóng đá châu Phi tiếp tục bị khuếch trương.


Tuấn Thành
.
.
.