Tung tin về COVID-19, Lukaku nhận cái kết đắng

Thứ Năm, 23/04/2020, 16:10
Tiền đạo người Bỉ phải nhận án phạt sau khi tung tin về tình trạng nhiễm COVID-19 tại CLB Inter Milan.

Thông tin trên The Sun vào ngày 23/4 cho biết CLB Inter Milan đã khiển trách Lukaku vì những phát biểu mới đây liên quan đến COVID-19. Trước đó, cựu cầu thủ của M.U đã công bố "một thông tin động trời" khi cho biết  "23 trong số 25 cầu thủ" trong đội hình một của Inter đã có triệu chứng giống như bệnh COVID-19 vào tháng 1/2020.

Lukaku khoác áo Inter Milan sau khi rời M.U

"Chúng tôi đã có một tuần nghỉ trong tháng 12/2019, sau đó trở lại làm việc," Lukaku cho biết. "Tôi khẳng định đã có 23 trong số 25 cầu thủ bị ốm.Chúng tôi đã thi đấu với Cagliari và sau khoảng 25 phút, một hậu vệ của Inter đã phải rời sân. Anh ấy không thể tiếp tục và suýt nữa ngất xỉu", Lukaku tuyến bố khi đuợc phỏng vấn trực tuyến.

Ngay lập tức sau đó đại diện của CLB Inter Milan đã phủ nhận thông tin do Lukaku đưa ra. Đội bóng của Italia cho biết vào thời điểm đó chỉ có 4 cầu thủ là  Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Danilo D'Ambrosio và Alessandro Bastoni bị ho do cúm chứ không phải 23.

Báo chí Italia cho biết Lukaku sau đó đã đưa ra lời xin lỗi về phát biểu của mình đồng thời đội chủ sân Giuseppe Meazza đã đưa ra án kỷ luật và cảnh cáo nghiêm khắc đối với tiền đạo ngưòi Bỉ.

Italia không ghi nhận ca nhiễm nào trước ngày 21/2, hai tháng sau đất nưóc này đã có hơn 180.000 ca nhiễm và hơn 25.000 trưòng hợp tử vong trở thành ổ dịch COVID-19 hàng đầu châu Âu.

Bình Nguyễn
.
.
.