Tạm dừng vòng 13 V.league do cầu thủ SLNA là F2

Thứ Năm, 06/05/2021, 19:18
Các trận đấu thuộc vòng 13 giai đoạn 1 V.league 2021 sẽ được tạm hoãn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời một số cầu thủ SLNA cũng đang thuộc diện F2 của ca nhiễm COVID-19.

Đây là nội dung Công văn Ban điều hành giải gửi tới các CLB tại V.league vào ngày hôm nay (6/5). Trước đó theo dự kiến vòng 13 giai đoạn 1 V.league 2021 sẽ diễn vào ngày mai (7/5). Cũng vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp mà trận Viettel và Hà Tĩnh đã phải chuyển tới thi đấu ở sân Việt Trì thay vì Hàng Đẫy.

Cũng trong ngày 6/5, CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có văn bản gửi ban điều hành giải V.league nêu rõ việc các cầu thủ của đội hiện đang là F2 của 2 ca nhiễm COVID-19. Cụ thể, ông T.H.K đi chung chuyến bay với hai người Hà Tĩnh hiện đã tái dương tính với COVID-19. Ông K sau đó đã có tiếp xúc với một số cầu thủ SLNA. Cơ quan Y tế Nghệ An xác định các cầu thủ trên là F2 của bệnh nhân COVID-19 nên đội SLNA gửi văn bản từ chối tham dự trận đấu với CLB Hà Nội vào chiều 7/5 như dự kiến ban đầu.

V.league 2021 tạm hoãn từ vòng 13 giai đoạn 1 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

Vòng 13 có tính chất quan trọng bởi là vòng xác định nhóm 6 đội đứng đầu bảng xếp hạng và trụ hạng sớm để tranh vô địch ở giai đoạn 2; 8 đội đứng cuối bảng xếp hạng tranh vé trụ hạng ở giai đoạn 2.

Mùa giải năm ngoái, V.league cũng từng bị hoãn vì những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ở mùa giải năm nay, lịch thi đấu của giải cũng được VPF dự trù cho các tình huống bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Ngoài ra V.league, giải Hạng Nhất cũng bị tạm hoãn vì tình hình dịch COVID-19. Theo Công văn được Ban điều hành giải gửi CLB bóng đá Công an nhân dân vào hôm qua (5/5) trận đấu giữa đội bóng này và CLB Huế thuộc vòng 7 giải Hạng Nhất bị tạm hoãn. Các trận còn lại của vòng 7 giải Hạng Nhất vẫn được tiến hành tuy nhiên giải sẽ tạm hoãn từ vòng 8 dự kiến vào ngày 9/5 tới đây.

Bình Nguyễn
.
.
.