Lễ công bố nhà tài trợ chính thức giải bóng đá quốc tế U23

Thứ Năm, 19/07/2018, 13:17
Ngày 19-7, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Hà Nội diễn ra lễ công bố chính thức nhà tài trợ giải bóng đá quốc tế U23-Cúp Vinaphone 2018.

Công ty Cổ phần Viễn thông Vinaphone là nhà tài trợ chính cho giải bóng đá quốc tế U23-Cúp Vinaphone 2018. Đại diện Công ty Vinaphone và VFF ký chứng thư xác nhận danh vị tài trợ chính của giải.

Thày trò Park Hang-seo chụp ảnh với Phó Chủ tịch VNPT Huỳnh Quang Liêm tại buổi lễ công bố nhà tài trợ chính cho Cup tứ hùng Vinaphone 2018.

Tham dự giải là 4 đội tuyển mạnh của Châu Á gồm U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD, đội hạng nhì là 10.000 USD, đội hạng ba 5.000 USD.

Đúng 10h30 buổi họp báo chính thức bắt đầu với sự có mặt của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, HLV đội tuyển U23 Việt Nam Pak Hang-seo, một số cầu thủ tuyển U23 Việt Nam....

Giải diễn ra từ ngày 3-8 tới 7-8 tại sân Mỹ Đình. Sau giải này thành trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển vào Bình Dương tập huấn trước khi chốt lại danh sách 20 cầu thủ di chuyển sang Indonesia tham dự Asiad vào ngày 11-8.

Cũng trong ngày 19-7, VFF chính thức công bố danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế U23- Cúp VinaPhone 2018 và hướng tới ASIAD 18. Cụ thể HLV trưởng Park Hang-seo đã quyết định triệu tập 30 cầu thủ, trong đó lực lượng nòng cốt vẫn là những gương mặt đã tạo nên cuộc hành trình lịch sử của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 hồi tháng 1 vừa qua.

Lễ ký chứng thư xác nhận danh vị nhà tài trợ chính thức giữa VFF và VNPT.
HLV Pak Hang-seo trao áo đấu của đội tuyển U23 cho đại diện VNPT.

Bên cạnh đó, do môn bóng đá nam tại ASIAD 18 quy định mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi nên để có sự chuẩn bị tốt cho đấu trường đang được người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng này, HLV trưởng Park Hang-seo cũng đặt niềm tin vào những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như thủ thành Đặng Văn Lâm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết.


Rất nhiều câu hỏi được tập trung vào thành phần triệu tập của U23 Việt Nam cũng như việc lựa chọn nhân sự của ông thầy người Hàn Quốc cho giải đấu lớn tại Indonesia sắp tới.

3 cái tên lần đầu tiên được xuất hiện trong danh sách U23 Việt Nam gồm tiền vệ Triệu Việt Hưng (HAGL), tiền vệ Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng) và Hoàng Minh Tuấn (Nam Định). Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 23/7 tới và có hơn 1 tuần tập luyện trước khi dự giải bóng đá quốc tế U23- Cup VinaPhone 2018


Bình-Ngọc (ảnh-Clip)
.
.
.