Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải bóng chuyền nữ châu Á 2016

Thứ Ba, 30/08/2016, 17:30
Trong các ngày từ 14-20/9, giải bóng chuyền nữ châu Á 2016 sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đăng cai giải đấu.

Giải thu hút sự tham gia của 8 đội bóng gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Kazakhstan, Iran, Thái Lan và Việt Nam. Các đội được chia thành 2 bảng: bảng A gồm Iran, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam; bảng B gồm Kazakhstan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ở vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng từ 1 đến 8. Đội vô địch sẽ là đại diện duy nhất của châu Á tham dự Cúp thế giới năm 2017.

Buổi họp báo giới thiệu giải vừa diễn ra vào chiều nay (30-8)

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 13 VĐV trong đó có sự trở lại của Phạm Thị Kim Huệ. Mục tiêu của đội là lọt vào Top 5. Trước đó, vào năm 2012, đội tuyển Việt Nam đã từng xếp hạng 4.

Giá vé xem các trận đấu của giải dao động từ 50.000 – 100.000 đồng. 


K. Vy
.
.
.