Olympic Rio 2016: Đoàn Việt Nam rơi xuống vị trí 24

Thứ Sáu, 12/08/2016, 11:58
Kết thúc ngày thi đấu thứ 6 tại Olympic, đoàn thể thao Việt Nam đã rơi xuống vị trí 24 do không có thêm huy chương nào ngoài 2 tấm huy chương danh giá của Hoàng Xuân Vinh.

Đoàn thể thao Mỹ vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 16 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ. Bám sát phía sau là đoàn Trung Quốc với 11 HCV, 8 HCB, 11 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn Nhật Bản với 7 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ.

Hôm nay (12-8), thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 3 môn là cầu lông, cử tạ, rowing.

Ở môn cầu lông, vào lúc 18 giờ tối nay, tay vợt Vũ Thị Trang sẽ thi đấu trận ra quân gặp hạt giống số 6 người Nhật Bản Nozomi Okuhara.

Chiều nay, Vũ Thị Trang thi đấu trận mở màn

Đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn cho tay vợt người Bắc Giang bởi lẽ, trên bảng xếp hạng thế giới, Vũ Thị Trang kém đối thủ tới 36 bậc.

Sáng sớm ngày mai (13-8), Nguyễn Tiến Minh cũng bước vào thi đấu vòng 2 đơn nam gặp tay vợt người Áo là David Obernosterer (hạng 68 thế giới).

Trước đó, Tiến Minh đã xuất sắc đánh bại tay vợt người Nga là Vladimir Malkov với tỷ số 2-1 ở trận ra quân.

Ở môn cử tạ, sau thất bại của Vương Thị Huyền, Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, chiều nay, đô cử cuối cùng của đội tuyển cử tạ Việt Nam là Hoàng Tấn Tài sẽ bước vào tranh tài ở hạng cân 85kg nam.

Đoàn thể thao Mỹ vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng

Vào lúc 22 giờ 20, hay tay chèo Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền sẽ thi đấu xếp hạng 13-18 chung cuộc nội dung đôi nữ hạng nhẹ 2000m. 


K. Vy
.
.
.