Khởi tranh giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng

Thứ Ba, 08/03/2016, 16:41
Ngày 8- 3, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng đã chính thức khởi tranh. Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua đã bước vào thi đấu chặng đầu tiên, chạy vòng quanh Thành phố mới Bình Dương có tổng chiều dài 66km.

Với thành tích 1h45’24’’, tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã xuất sắc giành chiến thắng chặng, xếp sau là các tay đua Supuksorn Nuntana (Thái Lan) và Phạm Thị Thuý Liên (VUS TP HCM). Ngoài giải nhất chặng, tay đua Nguyễn Thị Thật còn giành luôn danh hiệu áo vàng và áo xanh. Ở nội dung đồng đội, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đang tạm dẫn đầu, xếp sau là Nhật Bản và Indonesia.

Tay đua Nguyễn Thị Thật (áo xanh) giành chiến thắng chặng 1. 

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng thu hút sự tham gia của 70 tay đua nữ thuộc 8 đội trên toàn quốc gồm Bình Dương, TP HCM, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ và 6 đội tuyển nước ngoài: Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Kazakhstan. 

Các đội sẽ thi đấu 9 chặng đi qua các địa phương Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và kết thúc vào trưa 16-3 tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Tổng giải thưởng của giải lên đến 280 triệu đồng.

K. Vy
.
.
.