Giữa dịch COVID-19, đội tuyển Việt Nam vẫn vững vàng "ngôi vương" Đông Nam Á

Thứ Sáu, 10/04/2020, 13:08
Không có nhiều thay đổi trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vào tháng 4/2020 khi làng túc cầu thế giới bị "đóng băng" bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó trong bảng công bố được FIFA cập nhật ngày 10/4 Việt Nam vẫn đứng thứ 94 trên bảng xếp hạng, xếp số 1 Đông Nam Á. Theo sau là Thái Lan đứng 113 thế giới và thứ hai Đông Nam Á. Sở dĩ có điều này bởi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã bị hoãn vì đại dịch COVID-19.

Đội tuyển Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Ảnh: BN

Ở châu lục, Nhật Bản vẫn đứng đầu với 1500 điểm ở vị trí thứ 28, đứng thứ 2 là Iran với 1489 điểm xếp thứ 34. Trong khi đó đội bóng quê hưong của HLV Park Hang-seo là Hàn Quốc vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ 40(1464 điểm)

Trên bình diện thế giới, Bỉ tiếp tục ngự trị ở vị trí số 1 (1765 điểm) theo sau là Pháp, Brazil và Anh. Đương kim vô địch Euro, đội tuyển Bồ Đào Nha đứng ở vị trí số 7 với 1639 điểm, còn đội tuyển quê hương của Messi - Agentina vẫn đang đứng ở vị trí thứ 9 (1623 điểm)

Đến tháng 10 khi một loạt giải đấu của vòng loại World Cup 2022 quay trở lại có lẽ bảng xếp hạng FIFA mới có sự thay đổi. 

Nguyễn Bình
.
.
.