Giải Xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 năm 2016

Thứ Ba, 09/08/2016, 14:28
Từ ngày 13 đến ngày 20-8-2016, diễn ra giải Xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 năm 2016 tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời với chủ đề “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam đăng cai tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Đây là giải đấu nằm trong những hoạt động thể thao hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long và thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2016).

Các tay đua sẽ thi đấu 9 chặng với lộ trình thi đấu dài 1.043 km đi qua 13 tỉnh, thành ĐBSCL để tranh ba danh hiệu cá nhân áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng hơn 320 triệu đồng.

Lịch thi đấu của 9 chặng đua từ ngày 13 đến 20/8/2016. Ảnh: Thế Hạnh

Ông Võ Đồng Lập, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Giải năm nay có sự góp mặt của 75 vận động viên đến từ 15 câu lạc bộ xe đạp mạnh của cả nước về tham dự. Giải sẽ được khai mạc tại huyện đảo Phú Quốc, các đội đua sẽ có dịp trải nghiệm đường đua tại huyện Phú Quốc ngay trong ngày khai mạc giải với 4 vòng đua quanh “Đảo Ngọc”.  

Đây cũng là lần đầu tiên giải xe đạp đỉnh cao Việt Nam được đua trên huyện đảo, sau đó đoàn đua sẽ di chuyển vào đất liền đi qua tất cả các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và kết thúc tại Tp. Rạch Giá. Chặng thi đấu cuối cùng và bế mạc giải sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam VTV truyền hình trực tiếp để phục vụ đông đảo nhân dân cả nước đón xem.

Ban tổ chức sẽ trao tặng 25 tấn gạo cho các hộ nghèo, trẻ em mồ côi khuyết tật ở các tỉnh mà đoàn đua đi qua. Với tổng giải thưởng được tăng hơn so với các năm trước nên giải đã khẳng định được là giải đấu phát triển ổn định qua lần thứ 25 được tổ chức.

Lộ trình thi đấu: 13-8: Chặng 1: Chạy 4 vòng quanh huyện Phú Quốc (Kiên Giang) dài 96 km; 14-8: Chặng 2: thị xã Hà Tiên - TP.Long Xuyên dài 150 km; 15-8: Chặng 3: TP.Cao Lãnh - TP.Tân An (Long An) dài 102 km; 16-8: Chặng 4: TP.Tân An - TP.Trà Vinh dài 96 km; 17-8: Chặng 5: TP.Trà Vinh - TP.Sóc Trăng dài 154 km; 18-8: Chặng 6: TP.Sóc Trăng - TP.Cà Mau dài 117 km; 19-8: Chặng 7: TP.Cà Mau - TP.Long Xuyên dài 168 km; 20-8: Chặng 8: TP.Long Xuyên - TP.Rạch Giá dài 120 km; Chiều 20-8: Chặng 9: Chạy 10 vòng quanh Khu lấn biển TP.Rạch Giá dài 40 km.

Thế Hạnh
.
.
.