Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam liên tiếp giành “vàng”

Thứ Ba, 19/09/2017, 08:36
Ngày 18-9, Đoàn thể thao Việt Nam liên tiếp đón nhận tin vui tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) đang diễn ra ở Malaysia.

Mở màn, Vi Thị Hằng (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn ở nội dung bơi 100m tự do nữ hạng thương tật S7 với thành tích 1 phút 23 giây 99.

Đây là thành tích tốt nhất của Vi Thị Hằng trong suốt 3 kỳ tham dự Đại hội (trước đó Hằng chỉ giành HCB và HCĐ). Sau tấm HCV của Vi Thị Hằng, đến lượt kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa cũng giành HCV nội dung bơi 100m tự do nam hạng thương tật S9 với thành tích 1 phút 2 giây 19.

Ở môn cử tạ, hai lực sĩ Lê Văn Công và Nguyễn Bình An đều giành HCV đồng thời phá sâu kỷ lục ASEAN Para Games. Ở hạng cân 49kg, lực sĩ Lê Văn Công – nhà vô địch Paralympic đã có màn thi đấu ấn tượng. Ngay ở lần cử đầu tiên, lực sĩ Việt Nam đã thành công với mức tạ 175kg, bỏ xa người xếp thứ 2 tới 50kg. Tiếp đó, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục thành công với mức tạ 179kg ở lần cử thứ 2 và mức tạ 181kg ở lần cử cuối cùng.

Ít phút sau đó, lực sĩ Nguyễn Bình An cũng xuất sắc mang về HCV hạng cân 54kg nam. Trong phần thi của mình, lực sĩ Nguyễn Bình An thành công với cả 3 lần cử, với các mức tạ lần lượt là 175kg, 178kg và 181kg. Thành tích này phá sâu kỉ lục của ASEAN Para Games (kỉ lục cũ là 175kg).

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games gồm 192 thành viên, trong đó có 142 VĐV, tham dự 8 môn gồm bơi, điền kinh, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, boccia và bóng đá khiếm thị.

K. Vy
.
.
.