Cờ vua nữ Việt Nam duy trì mạch bất bại tại Olympiad thế giới

Thứ Tư, 07/09/2016, 15:31
Tại ván 5 Olympiad cờ vua thế giới 2016 đang diễn ra tại Azerbaijan, đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng khi cầm hòa đội tuyển Ấn Độ.



Điều này gây bất ngờ cho giới chuyên môn bởi đội tuyển Ấn Độ được đánh giá cao hơn hẳn khi elo trung bình là 2.433 trong khi đội nữ Việt Nam là 2.307.

Điều đặc biệt, kì thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc cầm hòa Harika Dronavalli (hạng 5 thế giới, HCĐ giải vô địch cờ vua thế giới 2015). Trong khi đó, Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2316) đánh bại Tania Sachdev (elo 2402), Nguyễn Thị Thanh An (elo 2249) hòa Soumya Swaminathan (Eeo 2379) còn Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2325) thua Padmini Rout (elo 2408).

Với kết quả hòa 2-2, đội tuyển nữ có 8 điểm sau 5 trận, tạm xếp vị trí thứ 12. Ở ván 6, đội nữ sẽ gặp đội Ba Lan.
Ván đấu thứ 5 giữa cờ vua nữ Việt Nam và Ấn Độ

Ở bảng nam, đội tuyển Việt Nam đã để thua 1-3 trước đội tuyển Anh. Trong đó, Lê Quang Liêm (elo 2723) hòa Adams Michael (elo 2738), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2633) hòa McShane Luke (Elo 2671), Đào Thiên Hải (Elo 2486) thua Short Nigel (elo 2666), Nguyễn Anh Khôi (elo 2448) thua Jones Gawain (elo 2635).

Với 6 điểm sau 5 trận, đội tuyển nam Việt Nam đang rơi xuống hạng 48. Ở ván 6, đội nam sẽ gặp Nam Phi. 

K. Vy
.
.
.