Cờ vua Việt Nam đoạt 2 HCB, 1 HCĐ đồng đội giải châu Á

Thứ Sáu, 08/04/2016, 18:05
Đội tuyển cờ vua Việt Nam vừa kết thúc giải cờ vua đồng đội châu Á 2016 diễn ra tại UAE với thành tích 2 HCB, 1 HCĐ đồng đội. 


Với sự tham gia của đại kiện tướng Lê Quang Liêm, ở nội dung cờ nhanh, đội tuyển cờ vua nam chỉ để thua tuyển Trung Quốc ở chung kết với tỉ số 1-3, qua đó giành HCB. Ở nội dung cờ chớp, Quang Liêm và các đồng đội đã có 3 trận thắng (trước Kyrgyzstan, Bangladesh, Iraq), hòa 1 trận và thua 1 trận.

Sự tham gia của Lê Quang Liêm đã giúp đội tuyển cờ vua nam Việt Nam giành 2 HCB. 

Tại bán kết, đội đã vượt qua Ấn Độ với tỉ số 3-1 để giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, đến chung kết, tuyển Việt Nam lại để thua 1-3 trước Trung Quốc, chỉ giành ngôi á quân.

Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên cùng đồng đội giành HCĐ. Trong 5 trận đấu vòng loại thì tuyển nữ Việt Nam thắng 2 trận, hoà 2 trận, thua 1 trận. Ở bán kết, tuyển Việt Nam thua Trung Quốc với tỉ số 1,5-2,5.

Ngoài thành tích đồng đội, các kỳ thủ Việt Nam đã giành 7 HCV, 4 HCĐ ở các nội dung cá nhân.

K. Vy
.
.
.