Bóng đá Việt Nam một lần nữa "vượt mặt" người Thái

Thứ Hai, 11/11/2019, 10:25
Tiếp bước chiến tích của các lứa đàn anh U23, và đội tuyển quốc gia, mới đây U19 Việt Nam tiếp tục làm "rạng danh" bóng đá nước nhà bằng việc giành vé vào VCK châu Á 2020.

Sau khi cầm hòa Nhật Bản trong lượt trận cuối vòng bảng hôm qua(10-11), U19 Việt Nam cùng có 7 điểm đứng thứ 2 bảng J sau chính đối thủ xứ sở mặt trời mọc (do kém hiệu số). Thầy trò HLV Troussier vẫn phải chờ đợi thêm một ít thời gian chờ kết quả của những bảng đấu khác biết được mình có lọt vào nhóm các đội nhì bảng có kết quả tốt nhất qua đó giành tấm vé quý giá vào vòng chung kết châu Á 2020 hay không.

U19 Việt Nam (áo trắng) giành vé lọt vào vòng chung kết châu Á 2020. Ảnh: AFC.

Sáng nay (11-11) tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung vào U19 Việt Nam nói riêng đều có thể "thở phào nhẹ nhõm" sau khi các bảng đấu khác có kêt quả. Theo đó, thầy trò HLV Troussier trở thành 1 trong 4 đại diện của Đông Nam Á góp mặt gồm Malaysia (nhất bảng G), Indonesia (nhất bảng K) và Lào (nhì bảng H). 

Khu vực Đông Nam Á sẽ có thêm một đại diện khi  Campuchia (nhì bảng G) trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại. Tuy nhiên, bảng A chưa thi đấu nên đội bóng Đông Nam Á vẫn có thể tụt xuống vị trí thứ 6 và mất vé dự VCK. Các trận đấu bảng A vòng loại U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 22-30/11/2019 tại Oman. 

Đáng nói là U19 Thái Lan với tài năng trẻ Suphanat Mueanta, người vừa được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 đã để thua U19 Malaysia 0-1 ở lượt trận cuối cùng vòng loại. Chỉ có được 6 điểm sau 4 trận đấu, U19 Thái Lan chấp nhận đứng thứ 3 bảng G qua đó để "tuột" mất tấm vé vào vòng chung kết châu Á năm sau.

VCK U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 10-2020 tại Uzbekistan. 4 đội giành quyền vào bán kết sẽ đoạt vé thi đấu ở U20 World Cup năm 2021 ở Indonesia. Trong trường hợp Indonesia vào bán kết, đội xếp thứ 5 chung cuộc của giải cũng sẽ có vé dự U20 World Cup.

Nguyễn Bình
.
.
.