Ấn tượng của VĐV nước chủ nhà tại Techcombank Ironman70.3

Thứ Năm, 16/05/2019, 13:39
Đáng chú ý trong số đó là VĐV nam hàng đầu Việt Nam Cao Ngọc Hà, với tổng thời gian ấn tượng là 4:47:14, vẫn giữ được danh hiệu hạng Nhất nam Việt Nam. Trong khi đó, ở hạng mục nữ Việt Nam, Phạm Thúy Vi đã hoàn thành cuộc đua với tổng thời gian ấn tượng 5:33:49.

Ngày 12-5-2019, các vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp đến các nhà lãnh đạo, sáng lập các tập đoàn, Techcombank Ironman 70.3 Vô Địch Châu Á Thái Bình Dương,  Việt Nam một lần nữa tự hào là một trong những giải đấu sáng giá nhất khi có đến hơn 1.000 VĐV đến từ nước chủ nhà Việt Nam – cao hơn nhiều so với con số 636 VĐV Việt Nam tham gia năm 2018 và tăng hơn 20 lần so với sự kiện đầu tiên vào năm 2015 -  trong số gần 2.200 VĐV đã  đổ về TP Đà Nẵng cuối tuần vừa qua tham gia sự kiện thể thao ba môn phối hợp mang tầm vóc châu lục được tổ chức lần thứ 5.

Cuộc đua thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo và các nhà sáng lập của công ty, tập đoàn lớn như: ông Lê Hồng Minh – Tổng Giám Đốc VNG, ông Lê Nguyễn Quốc Anh – Tổng Giám Đốc Techcombank, bà Lê Thị Thu Thủy – Chủ Tịch VinFast, ông Đinh Anh Huân – Nhà Sáng Lập Seedcom, Lý Huy Sáng – Phó Tổng Giám Đốc Minh Long và Ông Phạm Thành Đức – Tổng Giám Đốc MOMO .

“Mỗi năm, chất lượng các VĐV liên tục tăng lên và cộng đồng các VĐV địa phương cũng không ngừng phát triển tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung” ông Nguyễn Lê Quốc Anh – Tổng Giám Đốc Techcombank tham gia hạng mục thi đấu đồng đội trong 2 năm liên tiếp chia sẻ, “Tìm kiếm sự vượt trội và khẳng định bản thân là điều mà Techcombank tự hào thể hiện cũng như hỗ trợ. Một lần nữa, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các vận động viên, ban tổ chức và các tình nguyện viên đã tạo nên một sự kiện đáng nhớ”.

Một số hình ảnh tại giải Techcombank Ironman 70.3 Vô Địch Châu Á Thái Bình Dương.

Nổi bật với 5 VĐV Việt Nam được công bố đủ điều kiện tham gia cuộc đua danh giá - IRONMAN 70.3 Thế Giới sẽ diễn ra tại Nice, Pháp đã chứng minh được sự phát triển về chất lượng các vận động viên ba môn phối hợp tại Việt Nam. Những con người suất sắc đó là Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thúy, Phạm Thúy Vi và Trần Toàn.

Cuộc thi Sunrise SPRINT Việt Nam với cự ly ba môn phối hợp ngắn và IRONKIDS Việt Nam cũng cung cấp nhiều điểm nổi bật với hơn 200 vận động viên trong mỗi cuộc đua.

Đáng chú ý trong số đó là VĐV nam hàng đầu Việt Nam Cao Ngọc Hà, với tổng thời gian ấn tượng là 4:47:14, vẫn giữ được danh hiệu hạng Nhất nam Việt Nam. Trong khi đó, ở hạng mục nữ Việt Nam, Phạm Thúy Vi đã hoàn thành cuộc đua với tổng thời gian ấn tượng 5:33:49. Ở hạng mục thi đấu đồng đội chung cuộc, Tốp 5 đều thuộc về các đội của chủ nhà Việt Nam với hạng nhất thuộc về đội đến từ tổ chức hỗ trợ trẻ em sơ sinh Newborns Việt Nam với tổng thời gian thi đấu là 04:13:32.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám Đốc Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng cho biết: “Năm nay, chúng tôi vô cùng tự hào rằng Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp đã tổ chức thành công lần thứ 5 sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc tế như Techcombank Ironman 70.3 Vô địch Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam. 

Thông qua sự kiên trì và nỗ lực hết mình của VĐV chuyên nghiệp cũng như bán chuyên cũng như những thành tích và kỷ lục mà họ đã đạt được tại giải, chúng ta có thể cảm thấy được ngọn lửa nhiệt huyết của mỗi người nhằm mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bản thân. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn để phát triển sự kiện và môn thể thao ba môn phối hợp tại Việt Nam trong những năm tới.”

TS. Đỗ Cẩm Thơ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, Tổng Cục Du Lịch Việt Nam nói thêm: “Chúng tôi rất vui mừng khi sự kiện Techcombank Ironman 70.3 Vô địch Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam, với sự tham dự của động đảo VĐV đến từ mọi miền đất nước và khắp nơi trên thế giới. Trong vòng 5 năm qua, sự kiện này là một minh chứng đầy sống động cho tiềm năng phát triển các sự kiện thể thao kết hợp với du lịch TP Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Tôi đánh giá cao sự phát triển không ngừng của sự kiện cả công tác tổ chức, về chất lượng lẫn số lượng các VĐV tham gia cùng với sự góp sức của các đơn vị liên quan, cũng như việc thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, lan tỏa giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người thông qua sự kiện này."

Nhận thấy sự phát triển không ngừng của các VĐV tham gia sự kiện này, năm nay là  lần đầu tiên chính quyền Đà Nẵng chấp thuận đóng cả hai chiều 11km đoạn quan trọng của phần đạp để tăng tính an toàn và cải thiện trải nghiệm của vận động viên. Thực hiện việc đóng đường này cần có sự hỗ trợ từ một số cơ quan chính phủ bao gồm Công an thành phố, Cảnh sát giao thông, Sở giao thông và sở thông tin truyền thông tại địa phương về việc tuyên truyền thời gian đóng đường trước cuộc đua.

Một số hình ảnh tại giải Techcombank Ironman 70.3 Vô Địch Châu Á Thái Bình Dương.

Cuộc đua IRONMAN 70.3 vào Chủ nhật là hoạt động chính nằm trong một loạt các hoạt động cuối tuần cho cả gia đình bao gồm việc mở cửa khu hội chợ, phát số báo danh và bộ dụng cụ đua vào thứ Năm, một hoạt động chạy bộ từ thiện 5km ủng hộ quỹ Newborns Việt Nam vào sáng thứ Sáu và các sự kiện Sunrise SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam đã diễn ra vô cùng hào hứng vào sáng thứ Bảy.

Giải Techcombank Ironman 70.3 Vô địch Châu Á-Thái Bình Dương 2019, Việt Nam quy tụ ​​gần 2.200 vận động viên có độ tuổi từ 18 – 72, đại diện cho 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cuộc đua. Ấn tượng nhất là sự tham gia của hơn 1,000 vận động viên đến từ nước chủ nhà Việt Nam - tăng hơn 20 lần so với sự kiện đầu tiên vào năm 2015.

Với tổng giải thưởng cho các vận động viên chuyên nghiệp trị giá 75.000 đô la, cuộc đua cũng trao 50 suất cho các VĐV theo nhóm tuổi tham dự Giải IRONMAN 70.3 Vô Địch Thế Giới, 2019 được tổ chức tại thành phố Nice, Pháp.

Tại lễ trao giải diễn ra vào buổi chiều ngày Chủ nhật, 12-5-2019, IRONMAN cũng đã công bố địa điểm đăng cai Giải IRONMAN 70.3 Vô địch Châu Á-Thái Bình Dương năm 2020 sẽ ở đảo Jewel of Kedah thuộc quần đảo Langkawi, Malaysia.

Bảng xếp hạng năm vận động viên nam chuyên nghiệp:

Bơi

Đạp

Chạy

Tổng thời gian  thi đấu

1. Patrick LANGE

Đức

22:30

2:07:30

1:15:52

3:49:08

2. Tim VAN BERKEL

Úc

22:40

2:07:17

1:17:40

3:50:56

 

3. Timothy REED

Úc

22:48

2:04:49

1:21:20

3:52:13

 

4. Mike PHILIPS

New Zealand

22:40

2:07:20

1:19:53

3:53:12

 

5. Craig ALEXANDER

Úc

22:41

2:07:23

1:21:07

3:54:20

 

Bảng xếp hạng năm vận động viên nữ chuyên nghiệp:

Bơi

Đạp

Chạy

Tổng thời gian  thi đấu

1. Holly LAWRENCE

Anh

23:13

2:12:29

1:25:21

4:04:40

2. Sarah CROWLEY

Úc

24:43

2:17:14

1:23:18

4:08:54

3. Radka KAHLEFELDT

Cộng Hòa Séc

24:45

2:17:18

1:25:38

4:11:03

4. AMELIA WATKINSON

New Zealand

24:47

2:17:14

1:27:34

4:13:00

5. GRACE THEK

Úc

25:43

2:27:54

1:35:43

4:33:22

Patrick Lange (Đức) và Holly Lawrence (Vương Quốc Anh) đã giành chiến thắng sau khi xuất sắc đánh bại các đối thủ xứng tầm khác trong hạng mục thi đấu chuyên nghiệp tại Giải TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Vô địch Châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam.

Nhà vô địch IRONMAN Thế Giới, ông Patrick Lange (người Đức) chiếm được vị trí quán quân trong hạng mục chuyên nghiệp dành cho nam, giành lấy danh hiệu Nhà vô địch TECHCOMBANK IRONMAN 70.3 Vô địch Châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam 2019.

Thể hiện thông điệp được hiện rõ ngay sau lưng áo “Be The Recordbreaker” (tạm dịch: Người Phá Vỡ Kỉ Lục), Lange đã thiết lập thời gian kỷ lục mới là 3:49:08 so với kỷ lục trước đó là 3:51:29 được thiết lập trong sự kiện khai mạc năm 2015. Lange đã vượt qua vạch đích trong phong cách vẫy cờ quốc gia của mình và tung cao băng rôn về đích – thật sự ngây ngất với màn trình diễn này, điều mà anh dành riêng cho người vừa là bạn vừa thợ sửa xe đạp lâu năm của anh - Stefan, vừa mất cách đây không lâu.

“Cám ơn vì cuộc đua thú vị này tại Việt Nam”, Lange cho biết. Giải đấu thật sự là một hành trình đáng giá. Tôi chưa có một thành tích IRONMAN 70.3 nào thật sự tốt vì vậy tôi rất hạnh phúc khi chinh phục được cuộc đua này với một danh hiệu mới cùng với thành công  vừa mới đạt. Cảm ơn tất cả các vận động viên, công ty Sunrise Events Vietnam và các bạn khán giả đã đem đến cuộc đua tuyệt vời này. Tôi sẽ sớm quay trở lại!”

Trong khi đó với hạng mục chuyên nghiệp nữ, cô Holly Lawrence đã chứng minh khả năng vượt trội của mình với các đối thủ mạnh ngay từ vạch xuất phát, với thời gian hoàn thành ấn tượng là 4:04:40, phá vỡ kỷ lục ở hạng mục này trước đây là 4:12:18 (được lập vào năm 2016). Lawrence bước qua vạch đích với nụ cười đầy năng lượng trên khuôn mặt khi biết rằng mình vừa chinh phục được cuộc đua, bất chấp hạng mục thi đấu chuyên nghiệp nữ cạnh tranh khốc liệt và đối mặt với nhiệt độ cao cùng thời tiết nóng ẩm của Thành Phố Đà Nẵng.

“Tôi đã không thể chắc chắn rằng mình sẽ làm cách nào để có thể trở lại sau cuộc đua IRONMAN 70.3 Vô Địch Bắc Mỹ vào tuần trước và thích nghi với điều kiện nóng ẩm và khó khăn như hiện tại.” Holly Lawrence chia sẻ. “Nhưng ngày đó sẽ không thể trở thành hiện thực nếu tôi không thể đánh bại thách thức trước mắt ngay tại vạch xuất phát và nhanh chóng dẫn đầu trong phần đạp, đồng nghĩa với việc tôi có thể chinh phục phần chạy một cách thoải mái hơn. Kỉ lục của cuộc đua này đối với tôi là một phần thưởng. Và nó là một trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian tôi ở Việt Nam.”

Tim Van Berkel (Úc) giành vị trí thứ hai chung cuộc-chuyên nghiệp nam với thời gian 3:50:56 và Timothy Reed (Úc) kết thúc ở vị trí thứ ba với thời gian 3:52:13. Ở hạng mục nữ chuyên nghiệp, Sarah Crowley (Úc) về đích với thành tích 4:08:54 và Radka Kahlefeldt (Cộng Hòa Séc) về thứ ba với thời gian 4:11:03.

An An
.
.
.