5.000 người tham gia Ngày chạy olympic, vì sức khỏe toàn dân

Chủ Nhật, 26/03/2017, 15:02
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946_27-3-2017); 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931_ 26-3-2017), sáng 26-3, hơn 5.000 người đã tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Sáng 26-3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 27-3 năm 2017 với sự tham dự của hơn 5.000 người.

 Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946_27-3-2017); 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931_ 26-3-2017) nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh trên đường chạy
Hơn 5.000 người tham gia
Rất nhiêu thành phần tham gia chạy bộ
Đoan chạy trên lộ trình 1.650m
Bức tốc
Lực lượng võ thuật
Nhiêu đoan thể khác
Mỗi tốp chạy với hơn 500 người
Lực lượng cán bộ chiến sĩ CAND

Lực lượng tham gia gồm người dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các đơn vị thể dục thể thao, sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên, công nhân viên chức, người lao động và người cao tuổi, hội cựu chiến binh… với lộ trình dài 1.650m.

 Ngoài việc tham gia chạy, công chúng còn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc gắn liền với tinh thần thể thao của sự kiện. Nối thành công từ cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe các năm trước, chương trình năm nay dự kiến thu hút 7,2 triệu người trên cả nước tham gia.

 Trong đó, TP Hồ Chí Minh vẫn là đầu tàu với hàng ngàn người đăng ký. Chương trình được phát động tại 63 tình thành trong cả nước với mong muốn các tỉnh thành hưởng ứng và xây dựng phong trào thể thao, ý thức rèn luyện thân thể khỏe mạnh  và nâng cao chất lượng cuộc sống đến mọi người dân Việt Nam.

M.Đức
.
.
.