Đấu tranh bảo vệ an toàn trên tuyến biên giới Tây Nam

Thứ Hai, 08/04/2019, 16:40
Với trên 90km đường biên giới chủ yếu là đồng bằng và rừng tràm tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cùng 3 cửa khẩu lớn là Mộc Bài, Xa Mát, Phước Tân nên tỉnh Tây Ninh luôn được các đối tượng tội phạm về ma túy tìm cách để hoạt động.


Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện biên giới và Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, triệt phá hàng chục đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa tiêu thụ.

Theo đánh giá của Thượng tá Trần Văn Đông - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, qua công tác nắm tình hình và thực tế khai nhận từ một số đối tượng trong những vụ án mà đơn vị triệt phá, cho thấy các đối tượng cầm đầu thường chia thành 3 cung đường vận chuyển trước khi đến điểm tiêu thụ.

Tại mỗi cung đường, chúng đều thuê người dân bản địa vận chuyển nhưng giao cho đám tay chân là các đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ trong nước vượt biên sang thực hiện việc vừa giám sát người vận chuyển, vừa cảnh giới để xử lý các tình huống nếu bị cơ quan chức năng theo dõi.

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia Phùng Hồng Huy cùng đám tay chân.

Cụ thể, sau khi mua ma túy từ khu vực "Tam giác vàng", chúng thuê người Lào vận chuyển đến biên giới giao cho người Campuchia chuyển tiếp đến chôn giấu gần các điểm tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh. Tại đây, chúng thuê một số đối tượng bất hảo giả dạng người dân làm ruộng, rẫy ngày đêm mắc võng dọc theo các con đường mòn dân sinh hoặc những điểm thuận lợi về giao thông để thăm dò tình hình.

Trước đây, chúng thường nhắm vào các dịp lễ, tết để tuồn ma túy vào trong nước, bởi chúng cho rằng khi ấy các đơn vị phòng chống ma túy của Công an, Bộ đội Biên phòng thường phải tập trung cho công tác bảo đảm an ninh trật tự nên sẽ không quan tâm nhiều đến mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy.

Từ đầu năm 2018 đến nay, khi cơ quan Công an và Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới phía Bắc, miền Trung tập trung đánh mạnh thì bọn tội phạm dịch chuyển vào khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông và miền Tây Nam bộ (đặc biệt là biên giới tỉnh Tây Ninh) nhiều hơn và do nhu cầu tiêu thụ của thị trường ngày càng tăng và nguồn cung khan hiếm nên chúng có thể tuồn ma túy qua biên giới vào nội địa bất cứ lúc nào nếu thấy có cơ hội.

Ma túy khi lọt qua biên giới không phải tiêu thụ trên địa bàn tỉnh mà được bọn tội phạm chuyển thẳng về TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai giao lại cho các mạng lưới bán lẻ phân phối đến người nghiện.

Điển hình như vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do Phùng Hồng Huy, sinh năm 1977 tại số 23C đường Phú Thọ, phường 1, quận 11, TP. Hồ Chí Minh cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, đầu năm 2018, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện dấu hiệu của một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia nên đã tung trinh sát vào cuộc.

Sau hơn hai tháng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác định rõ được tên tuổi, nơi ở của từng đối tượng cả ở trong nước lẫn nước ngoài, đồng thời nắm được quy luật hoạt động và phương thức thủ đoạn của đường dây này Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định lựa chọn thời điểm phá án.

Giữa tháng 3-2018, nắm bắt được thông tin các đối tượng sẽ tổ chức đợt vận chuyển ma túy với số lượng lớn, nhiều tổ trinh sát được huy động phối hợp với Công an huyện tân Biên bịt chặt các cung đường mà các đối tượng có thể thâm nhập vào nội địa và đến 21 giờ ngày 22-3 thì bắt quả tang Phạm Hồng Thái, Nguyễn Hoàng Sang, Triệu Quang Khánh khi đang nhận ma túy từ hai đối tượng LIM SOTHEA và BUY BUNLY, cùng ngụ huyện Pô Nhia Ka Rét, tỉnh Ta Bôn Kha Mun, Vương quốc Campuchia.

Tiến hành khai thác nhanh từ các đối tượng này, ngày 25-3-2018, các trinh sát bắt tiếp các đối tượng Phùng Hồng Huy cùng đám tay chân gồm Lê Quốc Trung, sinh năm 1991 tại TP. Cần Thơ; Ngô Quốc Anh, sinh năm 1991, ngụ quận 11; Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1994 và Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1988, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ tổng cộng 11kg ma túy, 01 khẩu súng K59 với 6 viên đạn cùng nhiều loại tang vật khác và sổ sách ghi chép có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Theo lời khai của Huy, giữa năm 2017, sau khi mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, thay vì trở về địa phương tìm một công việc làm ăn lương thiện thì Huy lại lao vào hình thành đường dây ma túy.

Để có các mắt xích lắp ghép vào đường dây, Huy thâu nạp một số đối tượng cũng từng có nhiều tiền án, tiền sự gồm Ngô Quốc Anh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Thủy và Lê Quốc Trung.

Tại buổi gặp gỡ các đối tượng, Huy giao cho Anh, Trung và Sơn nhiệm vụ vận chuyển ma túy, riêng Thủy do có tình cảm và muốn chung sống với mình nên được giao nhiệm vụ cất giấu ma túy, thu chi tiền và quyết định mọi việc trong trường hợp Huy bị đau ốm hoặc bị trinh sát ma túy theo dõi.

Ma túy bị thu giữ.

Hình thành xong đường dây, Huy thuê một căn hộ trong chung cư Rubyland trên đường Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, cho gắn nhiều camera cảnh giới để làm nơi cất giấu ma túy.

Để có được nguồn cung, Huy nhờ một bạn tù giới thiệu cho đầu mối mua ma túy và được người bạn này kết nối cho gặp hai đối tượng tên Tha và A Lĩn sống tại Phnompenh - Vương quốc Campuchia. Biết Tha và A Lĩn  là thủ lĩnh đường dây có kết nối chặt chẽ với một số đối tượng "trùm ma túy" ở khu vực "Tam giác vàng", lại được hai đối tượng này hướng dẫn cho nhiều phương thức thủ đoạn vận chuyển, cất giấu ma túy, Huy về tỉnh Tây Ninh tìm gặp đám bạn tù gồm Phạm Hồng Thái, sinh năm 1993, ngụ huyện Gò Dầu; Nguyễn Hoàng Sang, sinh năm 1993, ngụ huyện Hòa Thành; Triệu Quang Khánh, sinh năm 1999, ngụ huyện Trảng Bàng rồi giao cho các đối tượng này nhiệm vụ nhận ma túy từ những đối tượng người Campuchia ở khu vực biên giới vận chuyển đến địa bàn tiếp giáp với TP. Hồ Chí Minh giao cho Quốc Anh và Quốc Trung mang về chung cư Rubyland cất giấu.

Cũng theo Thượng tá Trần Văn Đông, tháng 6-2018, sau khi phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy do Vũ Hoàng Oanh (tự Oanh Hà), chị gái của trùm giang hồ Dung Hà cầm đầu, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới có phần lắng xuống.

Nhận định đây chắc chắn là động thái giả của các tay "trùm" nhằm thăm dò tình hình, bởi thời điểm này, Công an một số tỉnh biên giới phía Bắc và Miền Trung đang tập trung đánh mạnh và chắc chắn chúng sẽ chọn khu vực biên giới Tây Ninh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ để tuồn ma túy vào nên Ban Chỉ huy Phòng đã lập kế hoạch cho các trinh sát cắm chốt ở tất cả các điểm "nóng" trên toàn tuyến.

Ngoài ra còn tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cho Công an các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng cùng phối hợp rà soát, lập danh sách các đối tượng nghi vấn để có biện pháp theo dõi, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra những đối tượng có biểu hiện nghi vấn từ các địa phương khác hoặc người nước ngoài xuất nhập cảnh qua lại biên giới dưới vỏ bọc làm ăn buôn bán, đánh bài tại các casino…

Với sự cảnh giác cao độ, trong các ngày 11-1 và 21-3-2019, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã khám phá hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, một do đối tượng Đặng Thành Trung, sinh năm 1985, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vận chuyển từ khu vực biên giới về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ và một do Bùi Duy Thanh, sinh năm 1983; Đoàn Trung Phong, sinh năm 1970, ngụ TP. Hồ Chí Minh mang đến khu vực biên giới bán cho các con nghiện, thu giữ 4,9kg ma túy các loại.

Ngoài những vụ việc trên, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh còn phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển trên 300kg ma túy đá từ khu vực biên giới về TP. Hồ Chí Minh để trung chuyển sang nước thứ 3 do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vào ngày 20-3.

Theo đánh giá của Thượng tá Trần Văn Đông, tình hình tội phạm về ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, các đối tượng cầm đầu đã dịch chuyển địa bàn hoạt động từ phía Bắc, miền Trung và các tỉnh biên giới phía Nam; đặc biệt là loại hình tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài muốn biến TP. Hồ Chí Minh làm điểm trung chuyển và Tây Ninh làm cửa ngõ để tuồn từ nước ngoài vào.

Từ thực tế này, Ban Chỉ huy Phòng yêu cầu các trinh sát luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, bám sát địa bàn để nắm tình hình, phải tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nâng cao ý thức, sẵn sàng tố giác tội phạm về ma túy, giúp cơ quan Công an có biện pháp đấu tranh triệt phá mang lại bình yên trên tuyến biên giới.

Đức Cương
.
.
.