Chuyện lạ thế giới

Thứ Năm, 02/03/2017, 08:23
Ngọc trai hình quạt có màu trắng ngà được cho là to nhất thế giới, dài khoảng 67 cm, rộng 30 cm và nặng khoảng 34 kg. Một con trai khổng lồ nặng 400 kg có thể tạo ra ngọc trai được tìm thấy ở tỉnh Palawan (Philippines), nơi đã tạm đặt tên cho nó là “Công chúa Trân châu cảng”. Ước tính giá trị của nó lên đến 100 triệu USD. Trước đây ngọc trai to nhất là “Hòn ngọc của Lão Tử” dài 24,1 cm, rộng 13,9 cm, nặng khoảng 6,4 kg.


Cây đa lớn nhất thế giới

Sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận cây đa lớn nhất thế giới trong một vườn bách thảo ở thành phố Kolkata (Ấn Độ). Cây đa cổ thụ 250 tuổi này có tán cây khoảng 14.400m2, hai bên cách nhau khoảng 411m2. Vòm cây đa khổng lồ này gồm 3.511 rễ trên cao và bám vào mặt đất, khiến từng rễ nhìn giống như một cây riêng biệt. Cây đã được in thành tem của Ấn Độ.

Hổ béo phị

Các con hổ Siberia béo núc ních trong vườn thú Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) khiến khách tham quan ph́ cười, cư dân mạng gọi là “Mèo cam béo”, “Heo đông bắc”, “Tết ăn quá nhiều”. Một số người nghi vườn thú cho ăn quá mức. Một giải thích là vì nhiệt độ thường dưới âm 20 độ C vào mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân, hổ Siberia cố ý tích tụ nhiều mỡ giúp nó sống qua mùa đông, đến mùa hè sẽ gầy trở lại.

Giày ‘đụng hàng’

Các nhà khảo cổ Anh phát hiện một chiếc giày La Mã gần 2.000 năm tuổi trông giống hệt mẫu giày đá bóng Adidas, dù thời đó không có môn thể thao này. Họ cho rằng nó được tạo ra khoảng năm 212 và bằng da. Đây là một trong 421 chiếc giày được tìm thấy dưới hào nước của pháo đài La Mã Vindolanda ở Anh.

Ba Minh
.
.
.