Ứng cử viên Tổng thống Mỹ ủng hộ hợp tác với Nga chống IS

Thứ Tư, 02/12/2015, 16:47
Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 1-12, bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, nêu rõ nước Mỹ cần phải từ bỏ những lựa chọn sai lầm giữ việc chiến đấu chống lại (Tổng thống Syria Bashar) al-Assad hoặc (cái gọi là Nhà nước Hồi giáo tự xưng) IS.

Bà Clinton cho rằng: “Tôi tin rằng, chúng ta có thể làm rõ cả hai việc trên và mời người Nga hợp tác”, đồng thời chỉ ra rằng, “Nga đã phải trả một giá quá đắt với quả bom trên chiếc máy bay tại Sharm el Sheikh (Ai Cập), khiến nhiều người mất mạng vì IS”.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton.

Nhà chính trị gia nêu rõ: “Tôi sẽ nói với các bạn rằng, chúng ta cần, nếu không muốn nói đến sự hỗ trợ của họ (Nga), ít nhất là sự nhượng bộ liên quan tới hành động của chúng ta trong cuộc chiến chống IS”. 

Bà Clinton đồng thời bày tỏ rằng, sẽ là rất tích cực khi Moscow đề nghị hỗ trợ (đối với Mỹ): “Họ có quyền lợi và cũng đang lo lắng vì những gì xảy ra ở vùng Caucacus, bởi sự lây lan của hệ tư tưởng IS”.

Khổng Hà
.
.
.