Israel: Cựu Thủ tướng ngồi tù vì bê bối tham nhũng

Thứ Tư, 30/12/2015, 11:21
Tòa án tối cao Israel hôm 29-12 đã mở phiên xử tham nhũng nhằm vào cựu Thủ tướng Ehud Olmert, đưa ông này trở thành Thủ tướng đầu tiên của nước này phải ngồi tù sau khi hết nhiệm kỳ.
Theo phán quyết của tòa án, ông Ehud Olmert bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Tuy nhiên, thời gian bị giam giữ sẽ được tính từ tháng 2, tức thời điểm mà ông Ehud Olmert bị bắt tạm giam phục vụ cho vụ án. Năm nay 70 tuổi, ông Ehud Olmert đã thôi vị trí Thủ tướng Israel từ năm 2009. Ông bắt đầu bị điều tra 3 năm sau đó và đến năm 2014, ông lại bị cáo buộc nhận hối lộ trong thời kỳ làm Thị trưởng Jerusalem với mức án đề xuất của công tố viên là 6 năm tù giam.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert. Ảnh: Reuters
Tại phiên tòa hôm 29-12, các công tố viên cáo buộc ông Ehud Olmert đãchuyển gần 100.000 USD cho anh trai mình trong vụ việc tham nhũng liên quan đến công viên Holyland. Sau đó, ông Ehud Olmert còn bị cáo buộc nhận ít nhất 10.000 USD của một số công ty tham gia xây dựng công viên Holyland.
Chu Nguyễn (Theo Telegraph)
.
.
.