Iraq nhờ NATO gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân

Thứ Tư, 09/12/2015, 14:51
Trong tuyên bố đưa ra hôm 8-12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đề nghị tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gây sức ép, buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi lãnh thổ nước này. 
Trước đó, mặc dù chính quyền Baghdad đã không dưới một lần đưa ra đề nghị rút quân song chính quyền Ankara vẫn tuyên bố không thực hiện yêu cầu này vì còn “bận huấn luyện cho đội quân người Kurd chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”. Nguồn tin từ hãng AP cho hay, đích thân ông Haider al-Abadi đã điện thoại cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề nghị giúp đỡ trong vấn đề liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có mặt trên đất Iraq là bất hợp pháp.
Thổ Nhĩ Kỳ biện minh là đưa quân sang Iraq để huấn luyện người Kurd chống IS. Ảnh: AP
Baghdad cũng đưa ra tối hậu thư với Ankara, yêu cầu rút quân trong 48h, tính từ ngày 7-12. Mỹ thì gọi đây là vấn đề ngoại giao song phương và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Iraq phải tự giải quyết với nhau. Lầu Năm Góc còn nhấn mạnh rằng, việc Ankara triển khai quân ở Iraq không liên quan đến liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu.
Chu Nguyễn (Theo AP)
.
.
.