Iran dỡ bỏ lõi của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak

Thứ Ba, 12/01/2016, 12:34
Iran đã dỡ bỏ lõi của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak và lấp đầy lổ hổng này bằng xi măng. 
Hãng thông tấn FARS cho biết, với hành động này, Iran đã thực hiện một trong những bước đi cần thiết cuối cùng theo thỏa thuận hạt nhân đã được ký kết năm 2015. Việc thay đổi thiết kế của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của Iran cho thấy thiện chí của nước này khi muốn chứng minh với các nước phương Tây rằng, Tehran từ bỏ khả năng sản xuất plutonium ở cấp độ có thể chế tạo bom hạt nhân.
Động thái này cũng giúp Iran tới gần hơn nữa với việc bãi bỏ các lệnh cấm vấn kinh tế mà Mỹ và phương Tây đang áp dụng đối với nước này. Phát ngôn viên của Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi phát biểu trên tờ Etemad của Iran rằng, nước này đã đáp ứng các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân sớm hơn so với mong đợi, đồng thời tuyên bố rằng việc thực thi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) sẽ hoàn thành trong 7 ngày tới.
Sông Thương (Theo BBC)
.
.
.