Đức áp dụng trở lại Hiệp định Dublin với người tị nạn Syria

Thứ Năm, 12/11/2015, 13:47
Do lượng người tị nạn Syria đổ về Đức ngày càng gia tăng nên nước này sẽ xem xét đưa người Syria xin tị nạn ở Đức tới một nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Thomas de Maiziere cho biết, việc này sẽ được thực hiện từ ngày 21/11 và  từng trường hợp tị nạn sẽ được kiểm tra xem có đủ lý do để tiến hành làm các thủ tục tị nạn ở Đức không hay sẽ được chuyển sang nước thành viên khác.

Dòng người tị nạn đang đi bộ đến ga chính ở Dortmund, Đức. Ảnh: Reuters.
Những người tị nạn xếp hàng lên xe buýt ở Munich (Đức). Ảnh: Getty.

Được biết, Hiệp định Dublin quy định rằng người nước ngoài phải nộp đơn xin tị nạn ở bất kỳ nước EU nào mà họ đặt chân đầu tiên khi vào khối này. Tuy nhiên, từ tháng 8/2015, vì lý do đơn giản hóa thủ tục tị nạn cũng như các lý do nhân đạo, Chính phủ Đức tạm thời không áp dụng quy định này với người tị nạn Syria.

Các con số thống kê từ cơ quan giám sát biên giới EU (Frontex) cho hay, số người di cư trái phép vào EU trong 10 tháng năm nay đã lên đến 1,2 triệu người, gấp 4 lần so với năm ngoái. Đây là một con số kỷ lục trong lịch sử EU.

Anh Tuấn (Theo DW)
.
.
.