Hệ thống tàu điện ngầm của Tokyo bị ngừng hoạt động do động đất

Thứ Hai, 16/05/2016, 20:10
Ngày 16-5, một trận động đất cường độ 5,6 độ ricter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, nằm gần phía bắc Tokyo.


Truyền thông địa phương cho biết động đất gây ra các chấn động có thể cảm nhận được tại Tokyo và Saitama, các toà nhà trong khu vực cũng bị rung lắc bởi chấn động. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn có thể nằm trong quận Ibaraki

Thông tin từ văn phòng thường trú của TASS tại Nhật Bản miêu tả trận động đất khiến sách trên giá rơi xuống, những đồ nội thất khác thì lắc lư.

Động đất khiến toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của Tokyo bị ngừng hoạt động tuy nhiên mọi thứ đã trở lại bình thường chỉ 4 phút sau đó.

Theo thang động đất của Nhật Bản, 5,6 độ richter được xếp vào mức 7 và được coi là một trận động đât sóc cường độ mạnh. Đài NHK cho biết chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Hiệp hội năng lượng hạt nhân Nhật Bản cho biết một lò phản ứng tại nhà máy điện Tokai thuộc làng Tokai đã phải ngừng hoạt động vì động đất tuy nhiên Công ty Tokyo Electric Power lại phủ nhận báo cáo này.

B.N.(theo RT)
.
.
.