Đài Loan tan hoang sau trận động đất 6,7 độ richter

Thứ Bảy, 06/02/2016, 15:13
Trận động đất này diễn ra ở dưới sâu 10 km, cách phía Đông Bắc Cao Hùng, thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan và là một cảng quan trọng, 39 km.
Sáng sớm 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​richter ở phía Nam của Đài Loan (Trung Quốc).(ảnh: Getty).
Lực lượng cứu hộ bế một đứa bé sơ sinh nhanh chóng sơ tán. (ảnh: AP).
Đã có nhiều tòa nhà đã bị đổ, và có hàng trăm cư dân sống các tòa nhà trên. (ảnh: Getty).
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. (ảnh: AP).
Một người dân đang được đưa ra khỏi đống đổ nát. (ảnh: AP).
CNN đưa tin có ít nhất 3 người thiệt mạng, trong số đó có một bé gái 10 ngày tuổi và 1 người đàn ông 40 tuổi. (ảnh: Reuters)
Hơn 1.500 người tham gia công tác cứu hộ. (ảnh: Reuters).
Lực lượng quân sự cũng tham gia vào công tác cứu hộ. (ảnh: AP).
Tính đến thời điểm hiện tại, theo BBC, hơn 220 người đã được cứu.(ảnh: AP)
Một người đàn ông bị thương được khiêng ra khỏi đống đổ nát. (ảnh: AP).
Một người phụ nữ nhanh chóng sơ tán. (ảnh: AP).
Chị Tsai Min-chien, một thành viên của Trung tâm theo dõi địa chấn, chỉ vào một đồ thị về 3 trận động đất ở Đài Loan. (ảnh: EPA).
Trận động đất còn khiến 8 tòa nhà bị tàn phá, trong đó có 1 tòa chung cư 17 tầng với ước tính khoảng 240 người sinh sống. (ảnh: Reuters).
Một tòa nhà cao tầng bị nghiêng sau trận động đất kinh hoàng. (ảnh: Reuters).
Theo VOV
.
.
.