Ấn Độ thử thành công tên lửa ‘uốn lượn’ theo địa hình đồi núi

Thứ Hai, 02/11/2015, 13:37
Hải quân Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục tàng hình INS Kochi, tàu chiến lớn nhất do Ấn Độ tự đóng cho đến nay, ở Biển Arab.

Tên lửa có tầm bắn 290km đã đánh trúng mục tiêu, đó là một con tàu có tên gọi Alleppey với độ chính xác cao ngày lần phóng đầu tiên từ tau khu trục INS Kochi nặng 7.500 tấn. Con tàu mục tiêu nằm ở khoảng cách điểm bắn tên lửa khoảng 220km, bị chìm xuống nước sau khi trúng tên lửa.

Tàu khu trục INS Kochi đang phóng bắn tên lửa BrahMos.

10 tàu chiến Ấn Độ đã được trang bị tên lửa Brahmos có tốc độ bay nhanh gấp 2,8 lần vận tốc âm thanh, đây là sản phẩm quốc phòng hợp tác giữa Ân Độ và Nga.

BrahMos được coi là lắn thắp của quân đội Ấn Độ.

Từ năm 2007 đến nay, Quân đội Ấn Độ cũng dần hoàn thiện 2 trung đoàn tên lửa BrahMos Block I và II, được phát triển để đánh trúng mục tiêu nhỏ gây nhiễu radar ở tầm thấp.

BrahMos có vận tốc gấp 2,8 lần vận tốc âm thanh.

Phiên bản Block II có khả năng bay theo đường cong và bổ nhào thẳng đứng phù hợp với tác chiến ở khu vực đồi núi, Ấn Độ đang có kế hoạch thành lập trung đoàn tên lửa BrahMos Block III.

Tờ Times of India đưa tin, chính phủ Ấn Độ phê duyệt việc triển khai hệ thống hỏa tiễn Brahmos ở bang Arunachal Pradesh nhằm đối phó với cơ sở hạ tầng quân sự khổng lồ của Trung Quốc xây dựng dọc đường biên giới tranh chấp dài 4.057km. Trước đó, Ấn Độ có kế hoạch hướng hệ thống về phía Pakistan.

Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch phóng thử BrahMos từ máy bay chiến đấu hạng nặng Sukhoi 30MKI trong tháng 4 năm tới.

Phạm Trúc
.
.
.