Ấn Độ-Pakistan đấu súng dữ dội ở khu vực Kashmir gây chết người

Chủ Nhật, 25/10/2015, 17:29
Một người đã chết và 2 người khác bị thương khi quân đội Ấn Độ và Pakistan đấu súng vào cuối tuần này ở Samba thuộc khu vực Jamu và Kashmir, nơi mà cả 2 bên đang có tranh chấp lãnh thổ.

Theo các quan chức Ấn Độ, các vụ đọ súng xảy ra tại 2 địa điểm khác nhau cùng ở thị trấn Samba.

“Phía Pakistan bắt đầu bắn vào 8 đồn biên phòng của chúng tôi vào tối thứ Sáu, chúng tôi đã đáp trả mạnh mẽ”, một sĩ quan cấp cao lực lượng Biên phòng Ấn Độ cho biết. Ông này cũng khẳng định, quân đội Pakistan cũng nhắm mục tiêu vào một làng ở Samba hôm thứ Bảy.

Lính biên phòng Ấn Độ đã có các cuộc đấu súng vào cuối tuần này.

Các vụ đấu súng biên giới lần đầu tiên xảy ra trong tuần này kể từ khi các thượng cấp quân đội của 2 nước tổ chức đàm phán ở New Delhi vào tháng qua trong một nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng.

Lính biên phòng Pakistan (quân phục rằn ri)…

Kashmir, một vùng đất rộng lớn nằm dưới dãy núi Himalaysia có nhiều người Hồi giáo sinh sống được Ấn Độ và Pakistan quản lý từng phần và cả 2 bên đều tuyên bố chủ quyền đầy đủ.

Ấn Độ hiện có hơn nửa triệu binh sĩ đang đồn trú ở khu vực Kashmir do nước này kiểm soát.

Ngọc Bích
.
.
.