Xe phái đoàn OSCE bị dính mìn ở miền Đông Ukraina

Chủ Nhật, 23/04/2017, 20:27

Một đoàn xe Phái đoàn Quan sát Đặc biệt của OSCE đã bị gài mìn ở miền Đông Ukraina, làm chết ít nhất một thành viên OSCE và gây thương tật cho một người khác vào chiều 23-4, theo giờ Hà Nội. 

Vụ tấn công xảy ra trong vùng lãnh thổ được Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk kiểm soát.

“Chúng tôi xác nhận một xe tuần tra OSCE đị gặp sự cố an ninh nghiêm trọng ở khu vực Luhansk”, Phái đoàn cho biết trên Facebook.

OSCE kêu gọi mở cuộc điều tra và truy tố các đối tượng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công

Xe công vụ của OSCE ở Ukraina đã bị gài mìn ở Donbass, Chủ tịch OSCE Sebastian Kurz xác nhận.

“Tin buồn đến từ Ukraina: xe tuần tra SMM đã bị trúng mìn. Một cán bộ OSCE thiệt mạng, một cán bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 1/3”, ông Kurz viết trên Twitter.

Kurz cũng kêu gọi tiến hành điều tra kỹ về vụ tai nạn và “những kẻ chịu trách nhiệm phải bị trừng trị”.

Chủ tịch OSCE cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình viên chức OSCE tử nạn và phái đoàn giám sát đặc biệt Ukraina.

Cơ quan báo chí LPR cho biết xe OSCE đã đi không đúng tuyến đường được khuyên là an toàn.

“Chúng tôi biết rằng đoàn cán bộ đi trên xe đã đi không đúng tuyến đường chính và chạy dọc theo tuyến đường nguy hiểm đối với OSCE SMM”, cơ quan báo chí khu vực nổi dậy Luhansk khẳng định.

Miền Đông Ukraina trở nên hỗn loạn từ tháng 4-2014 khi chính quyền ở Kiev phát động một cuộc tấn công quân sự chống lại dân quân nổi dậy ở Donbass. 

Mặc dù thỏa thuận hòa bình Minsk được ký năm 2015, các bên vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngọc Bích
.
.
.