Xe buýt mất lái rơi xuống vách núi làm 33 người chết

Thứ Hai, 15/08/2016, 21:52

Ngày 15-8, một xe buýt chở quá tải đã mất lái trên đường cao tốc, rơi xuống  vách núi làm chết 33 người và gây thương tích nặng cho 28 người khác. Đây là một vụ tai nạn giao thông đường bộ có số người tử vong cao nhất ở Nepal trong những năm gần đây.

Những người bị thương được trực thăng chở đến 2 bệnh viện để cấp cứu, ông Chiranjivi-một quan chức Bộ Nội vụ Nepal cho biết.

Chiếc xe buýt đang đưa hành khách địa phương đến thủ đô, mất lái trên đường cao tốc, rơi xuống vách núi Arniko và lộn nhào xuống vực cao đến 150m. Xe vỡ ra từng mảnh, thi thể nạn nhân cùng hành lý nằm rải rác trên sườn núi bên dưới đường cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Lực lượng quân đội, cảnh sát  và y tế đã nhanh chóng đến khu vực gần làng Deurali để tiến hành xử lý vụ tai nạn đồng thời cấp cứu cho các nạn nhân.

Cảnh sát đang xác minh nguyên nhân vụ lật xe. Đường cao tốc ở Nepal chỉ đủ rộng để 2 xe tránh nhau, nhưng thường phải cua gấp và không có rào chắn.

Hình đường giao thông ở Nepal cheo leo bên vách núi cao khiến người ta lạnh sống lưng

Địa hình Nepal nhiều núi non hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và đường xá chất lượng kém, do đó, các phương tiện giao thông cơ giới thường di chuyển trong điều kiện hết sức nguy hiểm.

Nhiều vụ tai nạn xe buýt ở quốc gia châu Á thường xảy ra vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6-9.

Phạm Trúc
.
.
.