Vụ bê bối ghế sofa: Nữ lãnh đạo EC "cảm thấy tổn thương"

Thứ Tư, 28/04/2021, 09:56
Sau vụ bê bối "ghế sofa" xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến dư luận dậy sóng hồi đầu tháng 4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula Von der Leyen hôm 27/4 (giờ địa phương) đã lần đầu lên tiếng, chia sẻ quan điểm về sự cố này. 

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu hôm 27/4, bà Von der Leyen đã chỉ trích cách đối xử "không công bằng và không đúng nghi thức ngoại giao", khi bà tham gia một cuộc họp cấp cao ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/4. 

Bà Von der Leyen nêu rõ: "Tôi là người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị chủ tịch của EC. Tôi là chủ tịch và tôi mong mình được đối xử đúng với cấp bậc khi tới Thổ Nhĩ Kỳ vài tuần trước. Nhưng mọi thứ đã không như vậy. Thật khó có lời nào diễn tả được cái cách mà tôi bị đối xử, khi soi chiếu vào các hiệp ước hiện có ở châu Âu. Có lẽ, điều đó xảy ra vì tôi là phụ nữ". 

Khung cảnh buổi hội đàm cấp cao giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/4. Ảnh: Xinhua. 

Nữ lãnh đạo của khối Liên minh châu Âu (EU) thừa nhận rằng bà cảm thấy tổn thương và đơn độc. "Đó không phải là vấn đề thủ tục tiếp đón hay sắp xếp ghế. Liệu điều này có xảy ra nếu tôi mặc vest và đeo cà vạt", bà Von der Leyen đặt câu hỏi. 

Đặc biệt, bà Von der Leyen kêu gọi tất cả mọi người hiểu đúng giá trị và vai trò của bình đẳng giới để xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Trường hợp của bà nhận được nhiều sự quan tâm và bà có cơ hội để chia sẻ. Nhưng có hàng triệu phụ nữ khác gặp phải những tình huống tương tự mà không thể lên tiếng. 

Bê bối "ghế sofa" xảy ra trong cuộc hội đàm hôm 6/4 giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và hai nhà lãnh đạo EU là Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.  

Cụ thể, trước khi bắt đầu cuộc họp, bà Von der Leyen - nữ lãnh đạo duy nhất, đã hết sức bối rối khi không có ghế ngồi trong khi hai nhà lãnh đạo nam đã "an tọa". Sau đó, bà được sắp xếp ngồi trên ghế sofa, đối diện với ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và cách xa những người đồng cấp. 

Sự cố đã thổi bùng tranh cãi ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Một số quan chức chỉ trích Ankara vì thiếu sót trong nghi thức ngoại giao và cho rằng đây là cách hành xử thiếu tôn trọng đối với phụ nữ. Tuy nhiên, Ankara bác bỏ cáo buộc đó và khẳng định việc sắp xếp chỗ ngồi được thực hiện theo đề nghị của EU.

Linh Đan
.
.
.