Vợ đại sứ Bỉ tại Seoul dùng "quyền miễn trừ" sau vụ "bạt tai" người bán hàng

Thứ Ba, 18/05/2021, 18:57
CNN ngày 18/5 đưa tin, vợ của đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc đang thực hiện quyền miễn trừ ngoại giao, sau bê bối xô xát và tát người bản địa hồi tháng 4 vừa qua.

CNN dẫn thông báo từ Sở Cảnh sát Seoul cho biết, bà Xiang Xueqiu (gốc Trung Quốc), vợ của đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier, đã áp dụng quyền miễn trừ ngoại giao để tránh bị truy tố, sau vụ tát sưng mặt một nhân viên cửa hàng quần áo ở khu Yongsan, Seoul, hôm 9/4,

Bê bối nêu trên được dư luận biết đến sau khi một đoạn video liên quan xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, trong video, bà Xiang bị nghi đã trộm đồ, do chiếc áo bà mặc khi ra về giống với một sản phẩm của cửa hàng. Tuy nhiên, nhân viên đã xin lỗi bà Xiang bằng tiếng Anh, sau khi nhận ra mình đã lầm và quay vào trong.

Bê bối của vợ đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc xảy ra tại một cửa hàng quần áo ở Seoul. Ảnh: CNN.

Nhưng bà Xiang lại dùng tay kéo và đánh vào đầu nhân viên này. Thấy vậy, một nữ nhân viên khác chạy đến can ngăn thì bất ngờ bị tát vào mặt khiến người này bị đỏ mắt và sưng mặt. “Tôi không biết người phụ nữ đó là ai khi tôi bị hành hung, nhưng bà ấy rất tự tin", nhân viên bị tát cho hay.

Trước sự bức xúc của dư luận Hàn Quốc, Đại sứ Bỉ Peter Lescouhier hôm 22/4 đã thay mặt vợ ông đưa ra lời xin lỗi, đồng thời cho rằng, bà Xiang "có thể có lý do để tức giận trước cái cách mà bà bị đối xử, nhưng hành vi bạo lực thân thể người khác là hoàn toàn không thể chấp nhận được". 

Đại sứ Peter Lescouhier cũng thông tin rằng, bà Xiang đã thật sự hối hận và muốn đích thân gửi lời xin lỗi tới chủ cửa hàng và nhân viên khi có cơ hội làm điều này. 

Đại sứ Peter Lescouhier và vợ Xiang Xueqiu. Ảnh: Twitter.

Theo Công ước Vienna mà Hàn Quốc là một trong các bên tham gia, các nhà ngoại giao và người thân của họ khi sinh sống và làm việc tại một trong các nước ký kết Công ước, có quyền được miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, việc sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao đã từng gây ra nhiều tranh cãi ở các nước khác. Năm 2020, Mỹ và Anh tuyên bố sẽ thay đổi các quy tắc miễn trừ ngoại giao giữa hai quốc gia, sau khi vợ của một cựu quan chức ngoại giao Mỹ bị cáo buộc gây ra cái chết cho một thiếu niên người Anh, trong một vụ tai nạn đường bộ. 
Linh Đan
.
.
.